Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Indonesia vẫn nhập thực phẩm từ Nhật Bản

KTĐT - Bộ trưởng Y tế Indonesia Endang Sedyaningsih ngày 24/3 tuyên bố, trước mắt Indonesia không có kế hoạch cấm nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản

KTĐT - Bộ trưởng Y tế Indonesia Endang Sedyaningsih ngày 24/3 tuyên bố, trước mắt Indonesia không có kế hoạch cấm nhập khẩu thực phẩm từ Nhật Bản, cho dù hàng loạt quốc gia láng giềng đã ban hành lệnh cấm, do lo ngại về phóng xạ.

Thay vào đó, Chính phủ Indonesia sẽ yêu cầu giới chức Nhật Bản dán các chứng nhận không nhiễm chất phóng xạ trên tất cả các thực phẩm sẽ được xuất sang Indonesia từ sau ngày 11/3.

Theo Cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc (BPOM), toàn bộ các mặt hàng được chuyển tới Indonesia trên chuyến tàu gần đây nhất rời Nhật Bản vào ngày 11/3 và đang bày bán trên thị trường Indonesia đều đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, sau khi nhận được thông tin Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản phát hiện sữa tươi và rau quả ở Fukushima, Ibaraki, Tochigi và Gunma nhiễm phóng xạ ở mức cao, Cơ quan Nông lương và Thú y Singapore (AVA) ngày 23/3 đã thông báo đình chỉ việc nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa, trái cây và rau quả, thủy hải sản và thịt từ bốn tỉnh này. Đến ngày 24/3, AVA đã bổ sung thêm quận Chiba và Ehime vào danh sách cấm nhập thực phẩm.

AVA thông báo đã phát hiện phóng xạ iodine và cesium vượt mức cho phép trong mẫu bốn loại rau nhập khẩu từ Nhật Bản.

Tuy nhiên, AVA cho rằng, mức nhiễm xạ trong các mẫu thử cho thấy, một người lớn cần phải tiêu thụ 3,5kg các loại rau này mới có mức nhiễm xạ tương tự từ một phim X-quang và 184kg mới có mức nhiễm xạ tương đương với bức xạ nền bình thường mà một người tiếp xúc trong một năm. Vì vậy, việc tiêu thụ ngắn hạn thực phẩm ở mức độ nhiễm phóng xạ như đã được phát hiện không gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Còn với Philippines, nước này chỉ ngừng nhập khẩu chocolate có chứa sữa được sản xuất từ các khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang bị rò rỉ phóng xạ của Nhật Bản, trong khi không cấm đối với các loại thực phẩm khác, vì kết quả kiểm tra cho thấy các sản phẩm vẫn an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Philippines sẽ tiếp tục kiểm tra các loại thực phẩm của bốn tỉnh bị ảnh hưởng của phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân là Fukushima, Ibaraki, Gunma và Tochigi./

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sau nhiều tháng bế tắc, đàm phán Nga - Ukraine xuất hiện tín hiệu đột phá

Sau nhiều tháng bế tắc, đàm phán Nga - Ukraine xuất hiện tín hiệu đột phá

27 Dec, 08:21 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện đã hoàn tất 90%. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov thông báo đã đạt được những tiến triển lớn nhằm đi tới một thỏa thuận hòa bình chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Tái cấu trúc chính sách xuất khẩu để đón đầu năm 2026

Tái cấu trúc chính sách xuất khẩu để đón đầu năm 2026

27 Dec, 07:09 AM

Kinhtedothi - Khi thương mại toàn cầu bước vào giai đoạn phân mảnh sâu hơn trong năm 2025, nhiều nền kinh tế không còn trông chờ vào chu kỳ phục hồi tự nhiên của thị trường mà chủ động tái cấu trúc chính sách xuất khẩu ngay từ sớm. Từ mở rộng công cụ tín dụng xuất khẩu, tăng quy mô tài trợ cho DN đến đẩy mạnh xúc tiến tại các khu vực tăng trưởng mới, những điều chỉnh trong năm 2025 cho thấy quá trình chuẩn bị cho năm 2026 thực chất đã được triển khai trước một bước.

Ông Putin tuyên bố rắn liên quan đến chủ quyền Donbass

Ông Putin tuyên bố rắn liên quan đến chủ quyền Donbass

26 Dec, 02:55 PM

Kinhtedothi - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga vẫn giữ nguyên lập trường về chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ Donbass, bao gồm cả những khu vực mà Nga chưa kiểm soát được trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Điểm tin 26/12: Nga sẵn sàng ký cam kết không tấn công NATO

Điểm tin 26/12: Nga sẵn sàng ký cam kết không tấn công NATO

26 Dec, 12:13 PM

Kinhtedothi - Nga sẵn sàng ký cam kết không tấn công NATO; Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi “hòa bình và đối thoại” trong thông điệp Giáng Sinh; Australia công bố trao huân chương dũng cảm cho các anh hùng trong vụ xả súng tại Bondi Beach; Mỹ không kích các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Nigeria; Nhân vật đối lập lớn nhất Bangladesh về nước sau 17 năm lưu vong;..

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ