Kinhtedothi - Chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2022 với thông điệp về công bằng, lẽ phải, nguyên tắc và pháp quyền, vị cựu công tố viên Yoon Suk Yeol đã đắc cử Tổng tống Hàn Quốc với kỳ vọng đem lại nhiều thay đổi cho đất nước.
Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 24/6/2023.
Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992. Năm 2022, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (4-6/12/2022), hai bên ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ 1 về đầu tư, thứ 2 về ODA (sau Nhật Bản), thứ 3 về thương mại (sau Trung Quốc và Mỹ).
Hàn Quốc cũng là thị trường tiếp nhận lao động lớn thứ 2 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là nước phái cử lao động lớn thứ 2 (sau Trung Quốc) với khoảng 48.000 lao động Việt Nam hiện đang làm việc tại Hàn Quốc.
Những năm gần đây, Hàn Quốc nổi lên là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch trọng điểm của Việt Nam. Trung bình mỗi tháng có hơn 1.000 chuyến bay thẳng Việt Nam - Hàn Quốc.
Trong thời gian qua, hai nước đã tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm từ văn hóa, quốc phòng, giáo dục, nông nghiệp, khoa học-kĩ thuật, giao lưu Nhân dân, tư pháp…
Chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Hàn Quốc là cơ hội lớn, các bên cần cân nhắc định hướng về hợp tác kinh tế và các chiến lược để các công ty Hàn Quốc thâm nhập thị trường Việt Nam.
Kinhtedothi - Phái đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc lớn nhất sắp đến Việt Nam; Hà Nội khởi công đồng loạt 4 điểm dự án vành đai 4; nhiều nhà máy vẫn phát điện cầm chừng; Nhân viên ngân hàng bán thông tin tài khoản; Đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng trong vụ tấn công tại Đắk Lắk
Kinhtedothi - Người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc tại Hàn Quốc được vay tối đa 100 triệu đồng để ký quỹ mà không cần đảm bảo tiền vay.
Kinhtedothi - Hà Nội hiện đang thúc đẩy xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, cũng như tuyến đường sắt tiếp nối Bắc - Nam, trong nỗ lực hiện đại hóa đô thị thông minh và bền vững.
Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) có nhiều điểm tương đồng, chia sẻ những vấn đề mà các đô thị lớn đang hiện đại hóa gặp phải, do đó có nhiều tiềm năng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm cùng phát triển.
Sáng 5/2/2026, sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
Kinhtedothi - Trên cơ sở so sánh tương quan giữa Hà Nội hiện nay và Thượng Hải trong giai đoạn tăng tốc phát triển, các chuyên gia từ một trong những thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất của Trung Quốc và trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu thế giới, đã đề xuất các định hướng đột phá về việc xác lập tầm nhìn mới: Định vị Hà Nội trở thành "thành phố đổi mới sáng tạo và sinh thái toàn cầu".
Kinhtedothi - Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hoan nghênh đồng chí Lê Hoài Trung với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Trung - Việt, cũng như truyền thống hữu nghị gắn bó giữa hai Đảng.