[Infographic] Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2020 tăng 0,07%

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng so với tháng 7 chủ yếu do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và mưa trên diện rộng làm giá rau tăng.

Ngoài ra, giá gạo trong nước có nhích lên do giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt ở mức cao trong nhiều năm trở lại đây. Giá dịch vụ giáo dục cũng được điều chỉnh tăng ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ.

Với những biến động về giá trên, lạm phát cơ bản tháng 8 đã giảm 0,01% so với tháng 7 và tăng 2,16% so với cùng kỳ năm trước đồng thời tạm phát cơ bản bình quân 8 tháng tăng 2,66% so với bình quân cùng kỳ.