Instagram bị phạt hơn 400 triệu EUR
Theo Blazetrends, vụ việc được phát hiện vào mùa hè năm ngoái, khi Instagram đã tự động chia sẻ chi tiết liên hệ của trẻ em nếu chúng có tài khoản doanh nghiệp hoặc tài khoản người sáng tạo.

Khoản phạt 405 triệu EUR đối với Instagram là án phạt lớn thứ hai trong lịch sử liên quan đến các vi phạm quy tắc quyền riêng tư.
Việc Instagram tự ý chia sẻ thông tin chi tiết liên hệ của trẻ em được cho là đã ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em trên khắp Liên minh châu Âu, tuy nhiên DPC không cung cấp số liệu cụ thể. Về cơ bản, việc chia sẻ chi tiết liên lạc của trẻ em có nghĩa người lớn có thể liên lạc với chúng.
Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Meta (sở hữu Instagram) cho biết: “Cuộc điều tra này tập trung vào các cài đặt cũ mà chúng tôi đã cập nhật hơn một năm trước và kể từ đó, chúng tôi đã phát hành nhiều tính năng mới để giúp giữ an toàn cho thanh thiếu niên cũng như thông tin của họ ở chế độ riêng tư”.
Được biết, cuộc điều tra của DPC bắt đầu từ năm 2020, tập trung vào người dùng trẻ em từ 13 đến 17 tuổi, bị công khai số điện thoại và/hoặc email. Vẫn chưa có thông tin gì về khoản tiền phạt trên trang web của DPC khi cơ quan này có kế hoạch công bố tất cả chi tiết vào tuần tới.
Trước Instagram, Amazon cũng bị DPC áp dụng khoản phạt lên đến 746 triệu EUR cho các hành vi liên quan đến xử lý dữ liệu khách hàng. Ngoài ra, Meta hiện cũng đang đối diện với 6 cuộc điều tra khác với những khoản tiền phạt cao.

Sắp có cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo
Kinhtedothi - Theo Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/08/2022, sắp có cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Kho dữ liệu, thông tin về quy hoạch: Ngăn sốt đất ảo, thao túng thị trường
Kinhtedothi - Hà Nội đang tập trung lập nhiều đồ án quy hoạch nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các đồ án quan trọng như Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

30 triệu dữ liệu cá nhân được rao bán, Bộ Công an vào cuộc điều tra
Kinhtedothi - “Bộ Công an đang điều tra vụ đối tượng rao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân được cho là lấy từ Bộ GD&ĐT và một số dữ liệu ở một số ngành khác..." - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, sáng 10/8.