Tuesday, 16:23 09/06/2015
Hồi tháng 4 vừa qua, đại diện Điện Kremlin thông báo bắt đầu triển khai thỏa thuận này, theo đó Iran sẽ xuất cho Nga khoảng 500.000 thùng dầu thô/ngày để đổi lấy các hàng hóa giá trị tương đương. Tuy nhiên, ngay sau đó các nhà đầu tư cho biết vẫn chưa có hợp đồng nào được ký kết.
Lãnh đạo Nga và Iran đã đàm phán về thỏa thuận dầu đổi hàng từ hơn 1 năm trước.
|
Kim ngạch xuất khẩu dầu của Iran đã giảm hơn một nửa xuống còn 1,1 triệu thùng/ngày kể từ năm 2012 khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Vì thế nếu thỏa thuận này được triển khai sẽ giúp tăng sản lượng dầu xuất khẩu lên gấp 1,5 lần. Tháng 4 năm nay, Iran và Nhóm P5+1 đã đi đến được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân và phấn đấu đạt được thỏa thuận cuối cùng cuối tháng này.
Theo Reuters, Iran và Nga đã tiến hành đàm phán trong suốt hơn 1 năm trước khi đạt được thỏa thuận dầu đổi hàng cuối cùng trị giá khoảng 20 tỷ USD. Ngay sau khi thỏa thuận khung được ký kết, Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm bán hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Iran, động thái bị phương Tây chỉ trích dữ dội.