Iran muốn hợp tác với các nước láng giềng chống khủng bố

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn hôm qua (18/8) rằng, chính quyền Tehran mong muốn được hợp tác với các nước láng giềng trong cuộc chiến chống khủng bố.

Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar.
Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar.
Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Phó Tổng thống Ebtekar cho biết, chính phủ của bà mong muốn khôi phục niềm tin trong khu vực để cùng nhau đứng vững trước những nguy cờ từ chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Phó Tổng thống nói thêm rằng, Iran đang nỗ lực thiết lập cuộc đối thoại ngoại giao với Ả Rập Saudi để giải quyết các mâu thuẫn giữa nhóm lực lượng tiến hành không kích vào phiến quân Houthi tại Yemen và lực  lượng đối lập.

Trước đó, Iran đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ về việc hỗ trợ khủng bố tại Lebanon và Palestine.