Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Iran, Nga chỉ trích việc Mỹ điều quân đội để bảo vệ các mỏ dầu ở Syria

Kinhtedothi - Iran và Nga vừa lên tiếng phản đối kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm duy trì một lực lượng quân đội tại Syria để giành quyền kiểm soát các mỏ dầu của Damascus.
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Nga, Sergei Lavrov, đã thảo luận về vấn đề này tại một cuộc họp báo cùng với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại TP Geneva của Thụy Sĩ hôm 29/10.
 Các ngoại trưởng Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc họp báo hôm 29/10.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhấn mạnh rằng sự hiện diện hợp pháp của quân đội Iran và Nga ở Syria sẽ tiếp tục khi chính phủ và quốc gia Syria vẫn yêu cầu sự hỗ trợ của họ.
Iran và Nga có mặt theo lời mời của chính phủ Syria và chúng tôi dự định ở lại đây với điều kiện là chính phủ và người dân Syria muốn chúng tôi ở đó”, ông Zarif cho hay.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng việc Mỹ điều một lượng nhỏ binh sĩ quay lại Syria, sau khi đã di chuyển đến Iraq, là một cái cớ để bảo vệ các mỏ dầu do nhóm khủng bố Daesh chiếm giữ tại khu vực đông bắc Syria.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga lưu ý thêm rằng động thái này của Mỹ và hành động không hợp pháp khi hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên của một quốc gia có chủ quyền.
“Bất kỳ việc khai thác bất hợp pháp tài nguyên thiên nhiên nào của một quốc gia có chủ quyền mà không có sự đồng ý của nước đó đều bất hợp pháp và đó là quan điểm mà chúng tôi chia sẻ với Mỹ”, ông Lavrov nhấn mạnh. “Các đồng nghiệp Mỹ hiểu rõ nhiệm vụ của chúng tôi tại Syria và chúng tôi sẽ bảo vệ khu vực đó” – Ngoại trưởng Nga lưu ý.
Trước đó, Tổng thống Trump hôm 27/10 nói rằng ông muốn ký hợp đồng với tập đoàn năng lượng ExxonMobil của Mỹ hoặc một công ty năng lượng khác để khai thác "vàng đen" của Syria.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác định nguồn dầu mỏ tại Syria là vấn đề ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời cam kết triển khai lực lượng quân đội để bảo vệ lợi ích này mặc dù ông đã yêu cầu rút 1.000 binh sĩ Mỹ khỏi khu vực phía bắc Syria từ ngày 13/10.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hồi tuần trước tuyên bố rằng Washington sẽ gửi quân đội để bảo vệ các mỏ dầu của Syria khỏi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Ông Esper khẳng định Washington sẽ duy trì một nhóm nhỏ binh sĩ Mỹ tại đông bắc Syria để "bảo vệ các mỏ dầu khỏi những kẻ khủng bố IS"./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

04 Jul, 08:56 PM

Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

04 Jul, 02:25 PM

Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

03 Jul, 09:44 PM

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ