Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Iran ra “tối hậu thư” cho EU để cứu thỏa thuận JCPOA

Kinhtedothi - Tehran vừa đưa ra cho Liên minh châu Âu (EU) 2 lựa chọn để tiếp tục duy trì Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) khi EU chưa thực hiện giải pháp hỗ trợ nền kinh tế Iran trước sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Bloomberg đưa tin, 2 lựa chọn của chính phủ Iran bao gồm, hoặc là yêu cầu Mỹ phải khôi phục lệnh miễn trừ trừng phạt đối với các quốc gia nhập khẩu dầu thô của Iran, hoặc EU phải cung cấp hạn mức tín dụng cho Tehran.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi.
Các yêu cầu này được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đưa ra công khai ngày 29/8.
Thứ trưởng Araghchi cũng nói rằng Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã nêu 2 điều kiện này với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trong các cuộc điện đàm gần đây.
“Điều mà ông Rouhani đã nói với Tổng thống Macron là nếu các cường quốc châu Âu muốn duy trì thỏa thuận hạt nhân thì họ phải tạo được khả năng bán dầu mỏ của chúng tôi”, Thứ trưởng Araghchi khẳng định.
Quan chức ngoại giao Iran nêu rõ: “Có 2 lựa chọn hoặc giải pháp - một là tiếp tục thực hiện quy chế miễn trừ lệnh trừng phạt đối với các quốc gia để họ có thể mua dầu từ Iran, hoặc nếu họ không thể làm điều đó, thì các nước này nên mua lượng dầu đó, sử dụng một hạn mức tín dụng”.
Lựa chọn đầu tiên có thể là không khả thi, nhưng lựa chọn thứ hai có nhiều khả năng hơn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không phản đối ý tưởng châu Âu cung cấp cho Iran “một thư tín dụng”, được hỗ trợ bằng dầu mỏ, nhằm cho phép Tehran đáp ứng nghĩa vụ thanh toán đang chờ xử lý.
Tổng thống Pháp đã đi đầu trong nỗ lực nhằm cứu Thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 đang có nguy cơ sụp đổ và cuối tuần qua đã có cuộc gặp bên lề với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, tại hội nghị thượng đỉnh G7.
Ba nguồn tin giấu tên tiết lộ với Reuters vào thời điểm đó rằng Tehran sẽ yêu cầu tăng xuất khẩu dầu nếu muốn thảo luận về JCPOA. “Như một cử chỉ thiện chí và một bước tiến để tạo không gian cho các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân, chúng tôi đã phản hồi đề xuất của Pháp. Chúng tôi muốn xuất khẩu 700.000 thùng dầu/ngày và được thanh toán bằng tiền mặt... và đó chỉ là khởi đầu. Sau đó, sản lượng dầu xuất khẩu sẽ đạt tới 1,5 triệu thùng dầu/ngày”, một trong những nguồn tin cho biết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

14 Jan, 09:54 PM

Nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2026) khép lại với những dấu ấn lịch sử. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bắc Ninh công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Bắc Ninh công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

14 Jan, 08:56 PM

Kinhtedothi- Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ