Iran tập dượt khả năng đóng cửa Eo biển Hormuz

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hãng thông tấn Mehr đưa tin một nghị sĩ Iran ngày 13/12 cho biết nước này sẽ tiến hành tập trận trên Eo biển Hormuz trong tương lai gần.

Theo ông Parviz Sorouri, thành viên Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran, nước này có kế hoạch tập dượt khả năng đóng cửa Eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải chiến lược quan trọng nhất trên thế giới đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của những nước nằm ven bờ Vịnh Persian.

 

Ông Sorouri nói: "Hiện khu vực Trung Đông cung cấp 70% nhu cầu năng lượng của thế giới, phần lớn trong số đó được vận chuyển qua Eo biển Hormuz. Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc diễn tập để đóng cửa Eo biển Hormuz trong tương lai gần. Nếu thế giới muốn làm cho khu vực này không an toàn thì chúng tôi sẽ khiến thế giới không an toàn."

 

Lời đe dọa này được Iran đưa ra trong bối cảnh phương Tây dọa áp đặt trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần