Văn kiện trên, được Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Ahmadian và Chủ tịch Tập đoàn Atomstroyexport của Nga Alexander Glukhov ký ngày 12/9, theo đó kêu gọi áp dụng các biện pháp để đảm bảo an toàn cao nhất cho nhà máy Bushehr và tăng cường tối đa quan hệ hợp tác hạt nhân toàn diện giữa hai nước ngay cả khi nhà máy hạt nhân đầu tiên của Iran vận hành hết công suất.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran nay đi vào vận hành là bằng chứng cho thấy nước Cộng hòa Hồi giáo này không cần tới khả năng làm giàu urani.
Nữ phát ngôn viên bộ trên, bà Victoria Nuland khẳng định: "Chúng tôi nhận thấy thỏa thuận của Nga với Iran quy định rằng Mátxcơva sẽ cung cấp nhiên liệu cho Bushehr và sẽ lấy lại nhiên liệu đã qua sử dụn."
Bà Nuland cũng nói rằng với việc khai trương nhà máy Bushehr, "Iran hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới có một lò phản ứng đang vận hành mà không phê chuẩn Công ước về An toàn Hạt nhân" và điều này "khá đáng ngại"./.