Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút toàn bộ quân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi Thổ Nhĩ Kỹ rút bớt quân khỏi căn cứ quân sự tại Iraq, chính phủ Iraq tiếp tục yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút toàn bộ binh lính ra khỏi lãnh thổ nước này.

Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ rút bớt binh lính ra khỏi căn cứ quân sự gần thành phố Mosul, Iraq, chính phủ Iraq vẫn cho rằng, số binh sĩ rút đi là chưa đủ và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút toàn bộ binh lính ra khỏi lãnh thổ.
Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút toàn bộ quân - Ảnh 1
Giới chức Iraq cho biết binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cùng chiến đấu cơ đã rút khỏi doanh trại từ sáng sớm qua. Tuy nhiên, một số lực lượng đào tạo vẫn còn ở lại và chính quyền Ankara còn có nhiều khu vực quân sự khác trong khu tự trị người Kurd, miền bắc Iraq.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết, các lực lượng đang di chuyển. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thông báo vẫn còn lực lượng ở khu vực huấn luyện và "có thể tăng giảm" tại những địa điểm khác nếu cần thiết

Nội các Iraq đã tái khẳng định quan điểm cứng rắn về việc nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ cần rút hoàn toàn quân lính khỏi lãnh thổ Iraq và tôn trọng chủ quyền quốc gia của nước này, văn phòng Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho hay.

Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng đã điều nhiều binh sĩ cùng xe tăng tới một doanh trại gần thành phố Mosul, miền bắc Iraq, với lý do huấn luyện lực lượng bản địa chống Nhà nước Hồi giáo (IS). Iraq gọi hành động này là “xâm lược”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần