Ireland: Thủ tướng tuyên bố từ chức chủ tịch đảng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Ireland Brian Cowen ngày 22/1 đã tuyên bố từ chức chủ tịch đảng Fianna Fail, tuy nhiên ông vẫn sẽ ở lại cương vị thủ tướng cho tới cuộc bầu cử ngày 11/3.

KTĐT - Thủ tướng Ireland Brian Cowen ngày 22/1 đã tuyên bố từ chức chủ tịch đảng Fianna Fail, tuy nhiên ông vẫn sẽ ở lại cương vị thủ tướng cho tới cuộc bầu cử ngày 11/3.

Phát biểu trước báo giới, ông Brian cho biết với quyết định của ông, đảng Fianna Fail có thể lựa chọn tân Chủ tịch, đảm bảo đảng này đoàn kết, tập trung vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Ông Brian cũng tuyên bố sau quyết định trên, ông có thể tập trung vào công việc của chính phủ. Thủ tướng Ireland cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch hồi phục nền kinh tế.

Bất chấp việc vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong nội bộ đảng Fianna Fail ngày 18/1, quyền lực của ông Brian vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau những sai lầm trong cải tổ nội các khiến đối tác trong liên minh cầm quyền không hài lòng.

Đảng Fianna Fail và đối tác Đảng Xanh cũng phải đối mặt với đề nghị của Đảng Lao động đối lập về việc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ vào đầu tuần tới./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần