Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

IRGC: Quân đội Isarel có mặt tại Vịnh Ba Tư, nguy cơ gây ra xung đột quân sự

Kinhtedothi - Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC) cảnh báo Mỹ và Anh phải chịu trách nhiệm về hậu quả của sự hiện diện bất hợp pháp của quân đội Israel tại Vịnh Ba Tư.
IRGC cảnh báo rằng bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội Israel ở Vịnh Ba Tư có nguy cơ đưa đến một cuộc chiến tranh trong khu vực.
Ngày 11/8, lực lượng IRGC đã cảnh báo rằng bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội Israel ở Vịnh Ba Tư có nguy cơ đưa đến một cuộc chiến tranh trong khu vực. "Mỹ và Vương quốc Anh sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự hiện diện bất hợp pháp của lực lượng quân đội Israel tại vùng biển Vịnh Ba Tư", Tư lệnh Hải quân IRGC, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri phát biểu trên kênh truyền hình Lebanon Al Mayadeen hôm 11/8.
"Bất kỳ sự hiện diện của chính quyền Israel trong vùng biển Vịnh Ba Tư đều là bất hợp pháp, vì hành động này có thể dẫn đến cuộc xung đột quân sự và đối đầu trong khu vực", vị Tư lệnh hải quân IRGC cảnh báo.
Tuyên bố trên được Tư lệnh Alireza Tangsiri đưa ra sau khi chính phủ Israel tuyên bố sẽ tham gia một liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo ở Vịnh Ba Tư để giám sát và bảo vệ an ninh cho các tàu chuyền di chuyền qua Eo biển Hormuz.
Cũng trong bài trả lời kênh truyền hình Al Mayadeen, vị chỉ huy Hải quân IRGC chỉ trích kế hoạch thành lập "bất hợp pháp" liên minh hàng hải của Mỹ, đồng thời nói rằng Washington và London đã tạo nhiều kịch bản khác nhau để hợp pháp hóa sự hiện diện của họ ở Vịnh Ba Tư.
Đô đốc Tangsiri khẳng định rằng Hải quân IRGC chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư, và "chúng tôi không cần sự hiện diện của người nước ngoài".
Ông Tangsiri nhấn mạnh, thế giới và các nước trong khu vực cần hiểu rõ rằng Iran sẽ đảm bảo an ninh hàng hải trên Eo biển Hormuz trong trường hợp dầu mỏ của Tehran được phép xuất khẩu qua tuyến đường thủy huyết mạch này.
Chính phủ Mỹ đang cố gắng thuyết phục các đồng minh tham gia một  một liên minh quốc tế nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz - nơi chiếm khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ trên toàn cầu.
Trong một diễn biến liên quan, Anh hôm 5/8 tuyên bố đồng ý tham gia liên minh an ninh hàng hải để bảo vệ các tàu dầu trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran.
Tuyến giao thông trên Eo biển Homuz đã trở thành điểm nóng ở vùng Vịnh trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran ngày càng căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 và tái áp đặt toàn bộ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ