IS bị nghi đứng sau vụ đánh bom đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hà PhươngTheo Tribune
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom nhằm vào một đám cưới ở TP Gaziantep, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ tối 20/8 (giờ địa phương) đã tăng lên 51 người và 94 người khác bị thương.

Trong một thông báo, Văn phòng của Thị trưởng thành phố Ali Yerlikaya xác nhận, đến trưa ngày 21/8 (theo giờ địa phương), số người thiệt mạng trong vụ tấn công nói trên là 51 người, cao hơn nhiều so với con số 30 người trong báo cáo trước đó.
IS bị tình nghi liên quan tới vụ đánh bom đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến 50 người thiệt mạng
IS bị tình nghi liên quan tới vụ đánh bom đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến 50 người thiệt mạng
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây tuyên bố, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có khả năng là thủ phạm đứng sau vụ tấn công bằng bom dã man trên. Trước đó, các nhà lập pháp nước này cũng đưa ra khả năng hành động trên do các thánh chiến IS hoặc nhóm nhóm phiến quân người Kurd gây ra. Bên cạnh đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng, thủ phạm vụ đánh bom một đứa trẻ từ 12 - 14 tuổi.

Vụ đánh bom liều chết ở TP Gaziantep diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đưa ra tuyên bố khẳng định, chính quyền Ankara sẽ đóng một vai trò “tích cực” trong nỗ lực giải quyết cuộc nội chiến ở Syria trong vòng trong 6 tháng tới nhằm ngăn chặn nước này bị chia rẽ sắc tộc thêm.

Những tháng gần đây, các vụ tấn công khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng đáng lo ngại. Hôm 28/6, 3 phần tử IS đã đánh bom liều chết tại sân bay quốc tế ở TP Istanbul, khiến 44 người thiệt mạng.

Trước đó, khoảng 40 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Ankara mà một nhóm phiến quân người Kurd tuyên bố thực hiện. Trong tuần này, hàng loạt vụ đánh bom cũng đã xảy ra nhằm vào lực lượng an ninh nước này, gây rất nhiều thương vong.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần