IS chế vũ khí tấn công mới, bất chấp thất bại ở Iraq

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chiến binh nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa phát triển một loại thiết bị nổ tự chế (IED).

IS vừa phát triển một loại thiết bị nổ tự chế (IED) có thể được khai hỏa từ súng trường hoặc thả xuống từ các máy bay không người lái, một nhóm quan sát vũ khí cho biết hôm 26/4.
 Thành phố Mosul, Iraq bị IS tàn phá.
IED có thể được phóng hoặc thả từ máy bay không người lái, một báo cáo nghiên cứu của Conflict Armament Research - Nghiên cứu vũ khí chiến đấu (CAR) được thực hiện trong chuyến khảo sát ở Mosul, thành trì của IS ở Iraq vào tháng 11 năm ngoái và tháng 2 - 3 năm nay cho hay.
Quân đội Iraq và lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ đã tiến hành một chiến dịch quét sạch chiến binh khủng bố được quân đội Mỹ hỗ trợ từ tháng 10 năm ngoái nhằm tái chiếm thành phố. Hiện Mosul là thành trì lớn duy nhất còn lại của IS tại Iraq.
Lực lượng chính phủ đã tái chiếm gần hết Mosul, bao gồm cả nửa phía Đông của dòng sông Tigris và dồn ép các chiến binh khủng bố trong khu vực Tây Bắc, nơi IS từng tự tuyên bố thành lập “Đế chế”.
Cũng theo bảo cáo cáo của CAR, từ tháng 12 năm ngoái, IS đã chế tạo các vũ khí có quy mô và độ phức tạp tương tự với lực lượng quân đội quốc gia.
Các báo cáo của nhóm giám sát cho thấy, IS đã tập trung thiết kế và sản xuất vũ khí cải tiến bằng cách thử nghiệm vũ khí trên thực địa và sử dụng các công nghệ mới như máy bay không người lái. IS đã dùng Mosul như một trận địa để thử nghiệm các loại vũ khí khác nhau, một bước quan trọng trong bất kỳ chương trình nghiên cứu và phát triển vũ khí nào.
Bằng chứng về nghiên cứu và phát triển của các lực lượng vũ trang, do CAR đưa ra kể từ năm 2014, đưa ra cảnh báo, những thay đổi này có thể sẽ tiếp tục và sẽ dẫn tới những cải tiến trong tương lai gần, có thể sử dụng trong các chiến trường khác ngoài Iraq.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần