IS chính thức xác nhận đã hành quyết một con tin Nhật Bản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 25/1 đã xác nhận những phiến quân của tổ chức thánh chiến này đã hành quyết Haruna Yukawa, một trong hai công dân Nhật Bản bị chúng bắt giữ làm con tin, sau khi có một đoạn video công bố về cái chết của con tin này.

Kinhtedothi - Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 25/1 đã xác nhận những phiến quân của tổ chức thánh chiến này đã hành quyết Haruna Yukawa, một trong hai công dân Nhật Bản bị chúng bắt giữ làm con tin, sau khi có một đoạn video công bố về cái chết của con tin này.
Hai con tin người Nhật Bản bị IS bắt. (Nguồn: AFP)
Hai con tin người Nhật Bản bị IS bắt. (Nguồn: AFP)
Nhóm cực đoan Hồi giáo dòng Sunni này đã tuyên bố trên Đài phát thanh Al-Bayan, phát sóng tại các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chúng tại Iraq và Syria, rằng “IS đã thực hiện lời đe dọa của mình với việc hành quyết con tin người Nhật Haruna Yukawa sau khi hết thời hạn chót.”

IS cho biết: “Con tin thứ hai (Kenji Goto) đang kêu gọi người thân gây sức ép với Chính phủ Nhật Bản để thả người chị của chúng tôi là Sajida al-Rishawi, bị giam cầm trong các nhà tù của những kẻ áp bức ở Jordan, để đổi lấy việc trả tự do cho anh ta.”.