Phiến quân IS đã bị đánh bại tại nhiều khu vực thuộc Iraq

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã mất gần nửa diện tích lãnh thổ chúng từng chiếm đóng tại Iraq, kể từ khi bắt đầu càn quét quốc gia này vào tháng 6/2014.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook, IS đã mất khoảng 40% lãnh thổ chúng chiếm đóng tại Iraq và 10% lãnh thổ ở Syria.
IS đã mất khoảng 40% lãnh thổ chúng chiếm đóng tại Iraq và 10% lãnh thổ ở Syria.
IS đã mất khoảng 40% lãnh thổ chúng chiếm đóng tại Iraq và 10% lãnh thổ ở Syria.
Những ước tính này đã thay đổi và có chiều hướng gia tăng trong những tuần qua, ông Peter Cook cho biết.
“Con số chính xác tại Iraq hiện nay là 45% lãnh thổ IS từng chiếm giữ đã được thu hồi”, theo ông Cook. “Số liệu ở Syria nằm trong khoảng từ 16% - 20%”, ông nói.

Nhóm phiến quân này đã bị đánh bại tại nhiều khu vực thuộc Iraq, đồng thời bị lực lượng người Kurd ở Mosul bao vậy. Lực lượng quân đội Iraq cũng đã tái kiểm soát thành phố Anbar phía Tây nước này từ tay IS vào tháng 12/2015.

Chiến dịch không kích của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu khởi xướng từ tháng 8/2014 tiếp tục nỗ lực tái kiểm soát các khu vực lãnh thổ khác ở Iraq.

Bất chấp điều này, nhóm phiến quân hiện vẫn tiếp tục nắm quyền kiểm soát hai thành phố lớn phía Tây Syria là Mosul và Raqqa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần