IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom Lãnh sự quán Pakistan

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố thực hiện vụ đánh bom tự sát hôm 13/1 tại Lãnh sự quán Pakistan ở TP Jalalabad, miền đông Afghanistan.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom Lãnh sự quán Pakistan - Ảnh 1
Trước đó, một vụ nổ gần Lãnh sự quán Pakistan ở Afghanistan và một vụ bắn trả giữa lực lượng an ninh nước này với nhóm khủng bố đã diễn ra, khiến 9 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.
Sau đó, IS tuyên bố 3 người đàn ông thuộc tổ chức này đã tấn công liều chết vào Lãnh sự quán Pakistan ở Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, Afghanistan trong một thông báo đăng trên trang web của mình.

Cuối năm ngoái, IS đã liên tiếp thực hiện nhiều cuộc tấn công tại các nước châu Âu. Trong đó có vụ tấn công vào Paris, Pháp khiến 130 người thiệt mạng, và làm rơi một máy bay chở khách Nga tại Ai Cập, khiến tất cả 224 người trên máy bay bỏ mạng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần