IS tấn công thành phố công nghiệp dầu mỏ của Iraq

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/1, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phát động chiến dịch tấn công...

Kinhtedothi - Ngày 30/1, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phát động chiến dịch tấn công nhằm chiếm Kirkuk – TP sản xuất dầu mỏ lớn ở phía Bắc Iraq.

Ít nhất 1 tướng lĩnh của lữ đoàn Peshmerga đã thiệt mạng, trong khi lữ đoàn Peshmerga đã tiêu diệt được 3 chiến binh IS. Ngoài ra, ít nhất 2 phần tử khủng bố đã tử vong trong một vụ đánh bom tự sát nhằm giữ chân lực lượng của người Kurd để các mũi tấn công khác đánh chiếm Kirkuk.

 
Lực lượng người Kurd bảo vệ Kirkuk. Ảnh: Internet
Lực lượng người Kurd bảo vệ Kirkuk. Ảnh: Internet
Trước đó hồi cuối tháng 11/2014, quân đội Iraq cùng lực lượng Peshmerga người Kurd đã đẩy lùi một đợt tấn công của IS hòng chiếm Kirkuk. Nhờ chiến dịch không kích của liên quân, người Kurd đã giành lại lãnh thổ từ tay IS. Tuy nhiên, TP dầu mỏ chiến lược ở miền Bắc Iraq vẫn là mục tiêu hấp dẫn đối với IS vì vị trí địa lý quan trọng và có nhiều mỏ dầu trữ lượng lớn.