IS tính tấn công loạt nhà thờ dịp Giáng sinh

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố tên và địa chỉ hàng ngàn nhà thờ tại Mỹ.

Bên cạnh đó, IS cũng kêu gọi các “môn đồ” tấn công vào các khu vực này trong dịp nghỉ lễ sắp tới.Thông tin vừa được IS đăng tải lên nhóm mạng xã hội mang tên “Những bí mật của IS” vào đêm 22/12 vừa qua.
 
Một tài khoản mang tên Abu Marya al-Iraqi đăng thông điệp bằng tiếng Ả Rập, kêu gọi “lễ đón năm mới đẫm máu” và tuyên bố kế hoạch tận dụng mạng lưới các kẻ tấn công “sói đơn độc” để biến năm mới trở thành một bộ phim kinh dị.  
Loạt thông điệp này đã xuất hiện trên tài khoản ủng hộ IS ở mạng xã hội Telegram, vốn được sử dụng để cung cấp hướng dẫn chuẩn bị và sử dụng vũ khí, thuốc nổ cho các kẻ tấn công mới. Thông tin này bao gồm địa chỉ các nhà thờ ở 50 bang nước Mỹ.
Trong một tuyên bố khác, các thành viên khủng bố kêu gọi “những người con Hồi giáo” tấn công “các nhà thờ, khách sạn nổi tiếng, quán café, đường phố, chợ và nơi công cộng”, đồng thời chia sẻ một loạt các địa danh ở Mỹ, cũng như Canada, Pháp và Hà Lan.
IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công khu chợ giáng sinh tuần này ở Berlin (Đức) khiến ít nhất 60 người thương vong.