Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Israel hứng mưa tên lửa đạn đạo, Iran cảnh báo nóng về lệnh ngừng bắn

Kinhtedothi - Ngày 21/6, Iran đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 cùng với tên lửa dẫn đường chính xác tấn công các cơ sở quân sự của quân đội Israel. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố một lệnh ngừng bắn vô điều kiện cùng với cam kết từ phía Israel rằng sẽ không tái diễn hành động quân sự là con đường duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột hiện tại.

Xung đột giữa Tehran và Tel Aviv tiếp tục leo thang sau hàng loạt cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau kể từ ngày 13/6, khi Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và dân sự trên lãnh thổ Iran.

Trong một giai đoạn mới của chiến dịch mang tên Lời hứa chân chính 3 vào sáng sớm ngày 21/6, lực lượng vũ trang Iran đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào vào các cơ sở quân sự và trung tâm hỗ trợ tác chiến của quân đội Israel. Đây là đợt tấn công thứ mười tám của Iran trong chiến dịch trả đũa Israel mang tên Lời hứa chân chính 3.

Trong tuyên bố mới nhất, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, giai đoạn mới nhất của chiến dịch Lời hứa chân chính 3 đã được triển khai ở khu vực trung tâm của các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, sân bay Ben Gurion, cũng như các cơ sở quân sự và trung tâm hỗ trợ tác chiến của quân đội Israel.

Đợt tấn công trả đũa mới nhất của Iran bao gồm việc triển khai quy mô lớn các máy bay không người lái tấn công và cảm tử Shahed-136, cùng với tên lửa dẫn đường chính xác sử dụng nhiên liệu rắn và lỏng, đã đánh trúng và phá hủy các mục tiêu được chỉ định từ trước.

Cùng ngày, truyền thông Israel cũng đưa tin về các vụ nổ lớn ở trung tâm Tel Aviv, cho thấy các tên lửa một lần nữa đã vượt qua hệ thống phòng không ba tầng của Israel để đánh trúng mục tiêu.

Trước đó, trang tin Ynet của Israel hôm 20/6 cho biết, Iran đã phóng khoảng 20 tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel. Theo Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công vào chương trình hạt nhân của Iran (mang mật danh "Chiến dịch Sư tử trỗi dậy" vào ngày 13/6), Iran đã phóng hơn 450 tên lửa đạn đạo và 1.000 máy bay không người lái cảm tử.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran xuống thành phố Haifa hôm 20/6. Ảnh: Presstv

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố một lệnh ngừng bắn vô điều kiện cùng với cam kết từ phía Israel rằng sẽ không tái diễn hành động quân sự là con đường duy nhất để chấm dứt xung đột.

Viết trên trang mạng xã hội X ngày 20/6, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn theo đuổi hòa bình và ổn định. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, giải pháp duy nhất để nước Cộng hòa Hồi giáo chấm dứt cuộc chiến là Israel phải ngừng vô điều kiện các hành động gây hấn và có cam kết rõ ràng rằng sẽ không tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Iran trong tương lai. Nếu không, phản ứng của chúng tôi sẽ cứng rắn hơn và khiến đối phương phải hối tiếc”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Presstv

Trong khi căng thẳng quân sự leo thang, các nỗ lực ngoại giao vẫn gặp nhiều trở ngại. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với ngoại trưởng các cường quốc châu Âu, gồm Anh, Pháp và Đức, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 20/6 tuyên bố, Tehran sẽ không đàm phán với bất kỳ bên nào nếu Israel tiếp tục các hành động quân sự chống lại nước này.

Ngoại trưởng Araghchi cũng khẳng định Iran sẽ tiếp tục thực hiện quyền tự vệ hợp pháp của mình, đồng thời bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước việc cộng đồng quốc tế không lên án các hành động tấn công của Israel mà Tehran cho là “kinh hoàng”.

Ông Araghchi lưu ý thêm rằng chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ lĩnh vực dân sự, hoàn toàn mang tính chất hòa bình và vẫn đang được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát chặt chẽ.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin nói tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 20/6 rằng ông tin tưởng có thể tìm ra giải pháp chấp nhận được cho cả Iran và Israel.

“Các quốc gia thuộc Nam bán cầu, và đặc biệt là các nước trong khu vực, có thể đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Tôi tin rằng một giải pháp khả thi tồn tại”, ông Putin cho hay.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/6 cho biết, ông có thể sẽ ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran trong các cuộc đàm phán, tùy thuộc vào tình hình cụ thể.

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố rằng ông khó có khả năng gây áp lực buộc Israel giảm cường độ không kích để tạo điều kiện cho đàm phán. "Tôi nghĩ rất khó để đưa ra yêu cầu đó lúc này. Nếu ai đó đang thắng thế, yêu cầu như vậy sẽ khó hơn nhiều so với khi họ đang thất thế. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng và chúng tôi đã có những cuộc trao đổi với Iran. Cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra", ông Trump nói thêm.

Xung đột tại Trung Đông đang đối mặt nguy cơ leo thang nguy hiểm khi các cuộc tấn công trả đũa của Iran và Israel ngày càng mở rộng cả về quy mô lẫn mức độ bạo lực.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) vào ngày 20/6, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo cuộc xung đột Iran - Israel có thể "châm ngòi cho một đám cháy không ai có thể kiểm soát" và kêu gọi các bên hãy trao cơ hội hòa bình.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mỹ chia rẽ vì cắt giảm tài trợ khoa học

Mỹ chia rẽ vì cắt giảm tài trợ khoa học

21 Jun, 09:19 AM

Kinhtedothi – Một thẩm phán liên bang tại Boston vừa ra phán quyết ngăn chặn kế hoạch cắt giảm mạnh tài trợ của Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (NSF), cho thấy mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa các cơ quan tư pháp, học thuật và chính quyền Tổng thống Donald Trump trong vấn đề hỗ trợ nghiên cứu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ