Israel thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 22/2, Israel và Mỹ đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow, cho phép đánh chặn tên lửa đạn đạo.

KTĐT - Ngày 22/2, Israel và Mỹ đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow, cho phép đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết hệ thống Arrow đã phát hiện thành công, dõi theo mục tiêu và truyền thông tin tới hệ thống kiểm soát quản lý chiến trường Citron Tree. Sau đó, hệ thống kiểm soát này đã phóng một tên lửa đánh chặn và tiêu diệt tên lửa mục tiêu.

Phát biểu sau vụ thử, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak mô tả đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực mà bộ này đang đầu tư để phát triển hệ thống phòng không chủ động đa tầng Arrow.

Dự án Arrow được phát triển cách đây hai thập kỷ, mô phỏng các cuộc tấn công từ bên ngoài. Năm 1988, dự án đã được triển khai theo chương trình "chiến tranh giữa các vì sao" dưới thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và được tăng cường trong cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991. Tham gia phát triển hệ thống này hiện có Israel và Mỹ./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần