Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Italy công bố dự thảo ngân sách 36 tỷ euro

Kinhtedothi - Ngày 15/10, chỉ vài giờ trước hạn chót do Liên minh châu Âu (EU) đề ra, Nội các Italy...
Kinhtedothi - Ngày 15/10, chỉ vài giờ trước hạn chót do Liên minh châu Âu (EU) đề ra, Nội các Italy đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2015 trị giá 36 tỷ euro, trong đó nổi bật là kế hoạch tăng cường các khoản vay để hỗ trợ cắt giảm 18 tỷ euro tiền thuế.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi nội các nhất trí thông qua bản dự thảo ngân sách, Thủ tướng Italy Matteo Renzi nhấn mạnh dự thảo ngân sách lần này là một sự thay đổi lớn không theo quy luật thông thường, giúp đất nước tìm cơ hội phát triển trong thời điểm khó khăn.

 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Associated Press)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Associated Press)
Tâm điểm của bản dự thảo là 18 tỷ euro cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp và những cá nhân có thu nhập thấp mà theo ông Renzi là kế hoạch cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử Italy.

Bản dự thảo cũng nêu kế hoạch khoản cắt giảm chi tiêu ở mức 15 tỷ euro và dự kiến vay thêm 11 tỷ euro.

Ông Renzi cũng cho biết Italy sẽ cố gắng tuân thủ mức thâm hụt ngân sách dưới 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo yêu cầu của EU và sẵn sàng trả lời trước Ủy ban châu Âu (EC) về yêu cầu nước này giảm 0,5% thâm hụt ngân sách.

Đây được coi là động thái nhằm xoa dịu thị trường để tránh bị áp lãi suất cao hơn đối với những khoản nợ công lên tới 2.14.000 tỷ euro tính đến tháng Tám vừa qua.

Ngoài ra, bản dự thảo cũng đưa ra ước tính sẽ thu hồi 3,8 tỷ euro từ cuộc chiến chống gian lận thuế, 5 tỷ euro dành cho kế hoạch giảm thuế lao động khu vực và 1,9 tỷ euro cho những ưu đãi thuế dành cho các công ty tuyển thêm lao động dài hạn trong năm 2015.

Cũng trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Kinh tế Italy Pier Carlo Padoan cho biết theo dự kiến trung hạn nền kinh tế Italy sẽ lấy lại đà tăng trưởng, cuộc cải cách lần này sẽ cho thấy hiệu quả rõ rệt trong năm 2016.

Bản dự thảo ngân sách sẽ được gửi lên EC xem xét kỹ trước khi trình lên Quốc hội Italy thông qua.

Italy vẫn đang trong tình trạng trì trệ kéo dài. Theo số liệu thống kê do Viện thống kê quốc gia Istat công bố ngày 15/10, nền kinh tế nước này không hề có dấu hiệu tăng trưởng kể từ quý 2/2011, thậm chí quý 2 năm nay, GDP còn giảm 0,2% so với quý 2, và giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Chính phủ Italy cũng dự báo nợ công của nước này sẽ lên tới 133,4% GDP vào năm 2015, cao hơn gấp đôi mức trần cho phép của EU.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ