JICA giúp tích hợp ITS tại các tuyến cao tốc phía Bắc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo về tích hợp hệ thống giao thông thông minh (ITS) cho mạng lưới đường bộ cao tốc khu vực phía Bắc Việt Nam.

Theo quy hoạch mạng đường bộ cao tốc đến năm 2020, Việt Nam sẽ xây khoảng 2.500km đường cao tốc và phấn đấu đến năm 2030 sẽ có khoảng 6.400km. Hiện, tổng chiều dài đường cao tốc đã đưa vào khai thác đạt 700km. Việc áp dụng hệ thống ITS để kiểm soát và điều khiển giao thông một cách có hiệu quả là yêu cầu cấp bách. Bộ GTVT đang triển khai tiếp cận và lập kế hoạch bước đầu xây dựng hệ thống giao thông thông minh cho mạng lưới đường bộ, trước tiên áp dụng cho hệ thống đường cao tốc và thí điểm áp dụng trên QL1. Trong khuôn khổ dự án, đoàn nghiên cứu của JICA sẽ giúp Việt Nam khảo sát và nghiên cứu dự án tích hợp ITS cho khu vực phía Bắc Việt Nam. Trong đó tích hợp ITS được triển khai tại các đoạn tuyến kết nối trực tiếp với tất cả các vị trí đề xuất của Trung tâm chính khu vực phía Bắc và đường vành đai, cung cấp lựa chọn tuyến đường đi và có bao gồm một phần đoạn tuyến đường trục chính chưa được cải tạo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần