Kazakhstan: Khép lại giai đoạn vận động tranh cử

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 1/4, giai đoạn vận động tranh cử tổng thống tại Kazakhstan đã khép lại trước thời hạn với việc ấn định ngày bỏ phiếu là vào 3/4 tới.

KTĐT - Ngày 1/4, giai đoạn vận động tranh cử tổng thống tại Kazakhstan đã khép lại trước thời hạn với việc ấn định ngày bỏ phiếu là vào 3/4 tới.

Ra tranh cử có bốn ứng cử viên gồm đương kim Tổng thống Nursultan Nazarbayev, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Zhambyl Akhmetbekov, Chủ tịch Đảng yêu nước Ghani Kasymov và Chủ tịch Liên minh sinh thái "Thiên nhiên" (Tabigat) Mels Eleusizov.

Trong giai đoạn vận động tranh cử, mỗi ứng cử viên được nhận khoản kinh phí tranh cử của Nhà nước trị giá gần 42.500 USD. Đồng thời, mỗi ứng cử viên đều có thể thành lập quỹ tranh cử dưới mức 3 triệu USD.

Cương lĩnh tranh cử của bốn ứng cử viên nói trên đã được công bố cùng một lúc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổng thống Nazarbayev cam kết bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế ổn định, giảm thất nghiệp xuống dưới 5% và giảm số người nghèo xuống dưới 6%, bảo đảm mức lương xứng đáng cho giới giáo viên và bác sĩ.

Ứng cử viên Akhmetbekov chủ trương phân chia công bằng thu nhập quốc dân, đề nghị khôi phục sở hữu quốc doanh đối với một loạt ngành, kiểm soát giá cả, tăng lương trung bình lên mức 2.050 USD và tăng trợ cấp hưu trí lên mức 820 USD.

Ông Kasymov cam kết tiến hành cải cách chính trị sâu rộng trên cơ sở hiện đại hóa các cấp chính quyền, kể cả việc quy định chức phó tổng thống, trao nhiều quyền hơn cho Quốc hội.

Ứng cử viên Eleusizov chủ trương đẩy mạnh các cuộc cải cách đang được tiến hành, ưu tiên quan hệ với Nga và không vội vàng gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), quan tâm và tăng cường bảo vệ môi trường xung quanh.

Dư luận đánh giá đương kim Tổng thống Nazarbayev sẽ giành thắng lợi áp đảo tại cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn lần này. Có hơn 1.000 quan sát viên quốc tế sẽ theo dõi tiến trình bỏ phiếu tại Kazakhstan vào ngày 3/4 tới./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần