Kẻ xả súng kinh hoàng tại Mỹ là người Triều Tiên

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo cảnh sát, nghi phạm bị bắt cách hiện trường khoảng 5 dặm, gần một siêu thị ở hạt Alameda, sau khi nói với nhân viên thu ngân tại đây rằng mình vừa gây ra vụ xả súng.

Theo cơ quan cảnh sát, kẻ bị cáo buộc đã gây ra vụ xả súng kinh hoàng giết chết 7 người ở một trường dòng tại California (Mỹ) ngày 2/4 là một người đàn ông gốc Triều Tiên 43 tuổi, hiện đang sinh sống tại Mỹ.

Nghi phạm được xác định danh tính là One Goh, đã đầu hàng cảnh sát sau khi gây nên vụ thảm sát ở Oakland, gần San Francisco.

"Nghi phạm được cho là đang sống ở Oakland. Người này có gốc gác Triều Tiên," cảnh sát trưởng Howard Jordan cho hay.

Tuy nhiên, ông Jordan không cho biết nghi phạm trên có gốc gác từ Bắc hay Nam Triều Tiên.

Theo cảnh sát, có khoảng 10 người đã trúng đạn trong vụ này, 5 người cho tin rằng đã chết ngay tại chỗ, hai người nữa chết trong bệnh viện.

Như vậy, số người thiệt mạng trong vụ này đã lên tới 7 người, thay vì 6 như thông tin ban đầu.

Theo cảnh sát, nghi phạm bị bắt cách hiện trường khoảng 5 dặm, gần một siêu thị ở hạt Alameda, sau khi nói với nhân viên thu ngân tại đây rằng mình vừa gây ra vụ xả súng.