Kẻ xả súng Las Vegas dành hàng thập niên để mua vũ khí

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/10, đặc vụ Aaron Rouse thuộc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, Stephen Paddock - kẻ thực hiện vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ đã dành hàng chục năm để lên kế hoạch và tích trữ vũ khí cho vụ xả súng tại Las Vegas.

Stephen Paddock, kẻ thực hiện vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ. Ảnh: SBS 
Đặc vụ Aaron Rouse cũng khẳng định, không có bằng chứng cho thấy vụ xả súng gây thương vong lớn ở Las Vegas vào đêm 1/10 vừa qua là vụ khủng bố.
Stephen Paddock đập cửa sổ tại phòng trên tầng 32 khách sạn Mandalay Bay khoảng hơn 22h ngày 1/10 rồi xả đạn xuống đám đông 22.000 người tham dự lễ hội âm nhạc phía dưới, khiến 59 người thiệt mạng và 527 người bị thương.
Hung thủ Paddock đã tự sát vài phút trước khi cảnh sát bao vây căn phòng tại khách sạn mà hắn sử dụng để thực hiện vụ thảm sát làm ít nhất 600 người thương vong. Tên này đã không để lại manh mối rõ ràng nào về nguyên nhân hắn thực hiện vụ xả súng vào một lễ hội âm nhạc ngoài trời.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy vụ xả súng này là hành động khủng bố.
Nhà chức trách Mỹ thông báo đã tịch thu 47 khẩu súng từ 3 địa điểm, trong đó có 23 khẩu tại phòng khách sạn, 19 khẩu tại nhà của Paddock ở Mesquite, Nevada, cùng hàng nghìn viên đạn và thuốc nổ các loại.
Đặc vụ Rouse cũng cho biết, ngày 4/10 FBIđã thẩm vấn Marilou Danley, bạn gái của hung thủ Stephen Paddock, nhưng chưa có ai bị bắt giữ với vai trò kẻ tòng phạm
Cảnh sát trưởng Las Vegas Joseph Lombardo tiết lộ hàng trăm sĩ quan đã tập trung vào việc xây dựng hồ sơ của kẻ xả súng. "Đây là một  kẻ rất bất ổn và nguy hiểm", ông Lombardo khẳng định.
Tại cuộc họp báo, đặc vụ Rouse cho biết, 317 trong số 489 nạn nhân phải nhập viện đã được trở về nhà.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần