Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội:
Kết hợp phát triển xanh, thông minh và văn hóa Thăng Long để Hà Nội phát triển vươn tầm
Kinhtedothi - Các đại biểu từ Câu lạc bộ Thăng Long đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm hướng tới xây dựng đô thị xanh - thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.
Tầm nhìn chiến lược trong phát triển Thủ đô
Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại biểu Câu lạc bộ Thăng Long vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội mới đây, các đại biểu bày tỏ nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố và đánh giá cao nội dung được chuẩn bị công phu, sâu sắc, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược trong phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vân Hà
Các đại biểu cho rằng, Dự thảo Báo cáo đã đánh giá khá đầy đủ kết quả việc thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Đề án lớn trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ TP. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, hoàn thành và vượt 16/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII. Kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ấn tượng. Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,52%; thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên đạt 513 nghìn tỷ đồng, cao nhất cả nước (tăng gần 28,3% so với năm 2023). Quy mô kinh tế của Thủ đô hiện nay đứng thứ hai cả nước, GRDP bình quân đầu người năm 2024 đạt khoảng 150 triệu đồng.
Đồng thời, các đại biểu cũng tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về vấn đề chuyển đổi số, phát triển đô thị xanh - thông minh, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp...
Tham gia góp ý tại hội nghị, Nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Duy Phong, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long cho rằng, về cơ chế để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực ngân sách, hiệu quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công, điều chuyển vốn đầu tư linh hoạt trong giai đoạn tới cần làm rõ chỉ tiêu phấn đấu đạt tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công bao nhiêu phần trăm; đồng thời, đề nghị bổ sung trong báo cáo nội dung: ưu tiên bố trí chi ngân sách Nhà nước cho phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia).
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: Vân Hà
Về nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, ông Nguyễn Duy Phong đánh giá cao việc tuân thủ quan điểm "... lấy người dân làm trung tâm, là mục tiêu chủ thể và động lực phát triển Thủ đô. Người dân và doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của chính quyền...".
Quan điểm này cần được thể hiện cụ thể, chi tiết hơn nữa trong mối quan hệ giữa chính quyền với các tầng lớp dân cư, doanh nghiệp trên địa bàn xã, phường - nhất là các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, vận hành lối sống đô thị văn minh, kỷ cương, an toàn, bình yên cho Nhân dân, đối phó, trấn áp hiệu quả đối với các loại tội phạm...
Còn Ủy viên Hội đồng tư vấn kinh tế - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Minh Phong cho rằng, Dự thảo Báo cáo nên bổ sung giải pháp đồng bộ, kịp thời bảo đảm sự phối hợp thông suốt, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị 2 cấp và Chính phủ thông minh trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, nên bổ sung vào văn kiện nội dung: Hà Nội gương mẫu đi đầu trong cả nước về áp dụng KPI vào quản lý cán bộ công chức viên chức khu vực hành chính công ngay từ năm 2027.
Tham góp ý kiến, nguyên Trưởng phòng Nghệ thuật quân sự, Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng Lê Bình đề nghị, bổ sung, làm rõ việc xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô; trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc từ thành phố đến cơ sở, nhằm bảo đảm sự chuẩn bị chu đáo và “sẵn sàng chiến đấu”. Bên cạnh đó, cần có giải pháp cụ thể để ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng - một yếu tố then chốt cho sự phát triển ổn định và bền vững của Thủ đô…
Đẩy nhanh xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại
Tham gia thảo luận, Phó trưởng ban Thời sự - Câu lạc bộ Thăng Long Đặng Bình Minh đã đóng góp ý kiến tập trung vào 3 nội dung là chuyển đổi số; phát triển đô thị xanh - thông minh; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội.
Cụ thể, về chuyển đổi số, theo ông Đặng Bình Minh, Hà Nội đang có nhiều nỗ lực và bước đầu đạt kết quả rõ rệt. Tuy nhiên, để thực sự trở thành đô thị dẫn đầu cả nước cần đẩy mạnh nâng cao năng lực số cho cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở - nơi trực tiếp thực hiện các dịch vụ công; rà soát, tích hợp và liên thông dữ liệu giữa các ngành, tránh manh mún, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ số. Cùng với đó, ưu tiên triển khai chuyển đổi số trong giáo dục, y tế, hành chính công và quản lý đô thị.
Phát triển đô thị xanh - thông minh là vấn đề được nhiều ý kiến đề cập. Ảnh minh họa
Đối với vấn đề phát triển đô thị xanh - thông minh, ông Đặng Bình Minh nhấn mạnh, Hà Nội cần xác định rõ các khu vực làm điểm nhấn về đô thị thông minh và có lộ trình cụ thể để lan tỏa ra toàn thành phố. Ông đề xuất, cần đẩy nhanh xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đặc biệt là metro, xe buýt điện, góp phần giảm ô nhiễm và ùn tắc; tăng diện tích cây xanh, hồ nước, không gian công cộng phục vụ dân sinh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) vào quản lý giao thông, chiếu sáng, an ninh và môi trường.
Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, Phó trưởng ban Thời sự - Câu lạc bộ Thăng Long khẳng định, văn hóa chính là “hồn cốt” của Thủ đô. Vì vậy, đề nghị phát triển các không gian sáng tạo, làng nghề, gắn với công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục truyền thống Thăng Long - Hà Nội cho thế hệ trẻ, thông qua trường học và truyền thông. Phát huy vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ và người cao tuổi trong gìn giữ, lan tỏa nét thanh lịch, văn minh - bản sắc riêng của người Hà Nội.
"Việc kết hợp hài hòa giữa chuyển đổi số - phát triển xanh, thông minh và văn hóa ngàn năm là con đường để Hà Nội phát triển bền vững, khác biệt, hội nhập và vươn lên tầm khu vực", ông Đặng Bình Minh nêu.
Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng cho biết, Tổ Biên tập sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trước khi trình Đại hội.

Hà Nội: Lấy ý kiến góp ý của đại biểu Câu lạc bộ Thăng Long vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ TP
Kinhtedothi - Sáng 15/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại biểu Câu lạc bộ Thăng Long vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng bộ Hà Nội – Tự hào truyền thống vẻ vang, vững bước tiên phong trong kỷ nguyên mới
Kinhtedothi-Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930- 17/3/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã có bài viết "Đảng bộ Hà Nội – Tự hào truyền thống vẻ vang, vững bước tiên phong trong kỷ nguyên mới".

Đảng bộ Hà Nội được thành lập là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với phong trào cách mạng cả nước và Thủ đô
Kinhtedothi- Sáng 11/3, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử" (17/3/1930 - 17/3/2025).






