Kết quả bóng đá nam SEA Games 32: Campuchia nhất bảng

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh bại U22 Timor Leste với tỷ số đậm, U22 Campuchia tạm thời giành vị trí nhất bảng A tại môn bóng đá nam SEA Games 32.

Môn bóng đá nam SEA Games 32 chính thức khởi tranh với các trận đấu đầu tiên tại bảng A. Cuộc đọ sức giữa U22 Indonesia và U22 Philippines là trận đấu đầu tiên diễn ra trước khi chủ nhà U22 Campuchia xuất quân.

Tại SEA Games 32, U22 Indonesia được xem là ứng viên nặng ký cho tấm HCV và có sức mạnh vượt trội so với đối thủ ở trận ra quân là U22 Philippines. Tuy nhiên, U22 Indonesia lại cho thấy sự nhập cuộc khá chậm chạp và thi đấu không ấn tượng trước sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Trong khi đó, U22 Philippines lại khá tự tin, với phẩm chất kỹ thuật tốt từ các cá nhân. Dù vậy, đội bóng này vẫn thiếu một nhạc trưởng đích thực để chỉ huy lối chơi cho đội.

U22 Indonesia đánh bại U22 Philippines ở trận ra quân tại SEA Games 32.
U22 Indonesia đánh bại U22 Philippines ở trận ra quân tại SEA Games 32.

Sau khoảng thời gian lớn ban đầu, U22 Indonesia đã có bàn thắng ở những phút cuối cùng của hiệp 1 với pha lập công của Marselino.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, U22 Indonesia đã thể hiện lối chơi mạch lạc hơn nhưng cũng phải những phút cuối cùng của trận đấu, Irfan và các đồng đội mới có thêm 2 bàn thắng liên tiếp ở phút 90 và 90+2 để mang về chiến thắng đầu tay.

Ở trận đấu thứ 2 của bảng A, chủ nhà U22 Campuchia ra quân trước U22 Timor Lester. Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, U22 Campuchia đã thể hiện lối chơi tấn công nhưng cũng giống với trận đấu diễn ra trước đó, người hâm mộ U22 Campuchia phải chờ đến phút 40 với tình huống chớp thời cơ của Chou Sinti. Trước khi hiệp 1 khép lại, cầu thủ số 5 này hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0.

U22 Campuchia tạm thời giành vị trí nhất bảng A sau chiến thắng đậm trước U22 Timor Leste.
U22 Campuchia tạm thời giành vị trí nhất bảng A sau chiến thắng đậm trước U22 Timor Leste.

Sang hiệp 2, U22 Timor Leste tổ chức chơi tấn công để tìm bàn nhưng không thể tạo nên bất ngờ. Không những thế, U22 Timor Leste còn phải nhận thêm 2 bàn thua. Rotana là người tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng và một pha kiến tạo, giúp Campuchia có thêm 2 bàn thắng để hoàn tất trận đấu với tỷ số 4-0.

Với các kết quả này, U22 Campuchia và U22 Indonesia đều giành 3 điểm nhưng đội chủ nhà xếp nhất bảng nhờ hiệu số +4 (so với +3 của Indonesia) Trong khi đó, vị trí thứ ba thuộc về U22 Myanmar, đội chưa đá ở trận ra quân. U22 Philippines và U22 Timor Leste chia nhau hai vị trí cuối bảng.

Ở lượt trận thứ 2 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ diễn ra ngày 2/5, U22 Myanmar gặp U22 Timor Leste và U22 Campuchia đối đầu với U22 Philippines.