Kết quả diễn tập “Thiết quân luật, giới nghiêm” 2022 huyện Đan Phượng đạt loại Giỏi

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/8, huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị tổng kết diễn tập “Thiết quân luật, giới nghiêm” huyện năm 2022.

Xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Tổ chức diễn tập “Thiết quân luật, giới nghiêm” huyện Đan Phượng đã quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của cuộc diễn tập, thực hiện đúng sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TP. Từ đó triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công tác chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đồng bộ về mọi mặt.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần tích cực, chủ động, cuộc diễn tập “Thiết quân luật, giới nghiêm” của huyện Đan Phượng năm 2022 đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt, được Ban Chỉ đạo diễn tập TP đánh giá đạt loại Giỏi.

Nội dung vận hành cơ chế, trong quá trình diễn tập, địa phương đã vận dụng tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành và cơ quan chuyên môn, MTTQ, các đoàn thể làm tham mưu.

Các hội nghị diễn ra khẩn trương, đảm bảo thời gian, đúng chương trình; nội dung sát tình huống thực tế tại địa phương, thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, điều hành chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, động viên cục bộ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc diễn tập.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc diễn tập.

Lãnh đạo huyện thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, quyết đoán, đưa ra các phương án giải quyết tình huống thực tế phát sinh, đúng nguyên tắc tổ chức chỉ huy, điều hành giải quyết nhanh chóng để ổn định tình hình địa phương.

Ban Tổ chức diễn tập tiến hành đầy đủ nội dung đúng chương trình và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TP, đảm bảo thời gian quy định cho từng vấn đề huấn luyện và toàn bộ thời gian diễn tập. 100% các thành phần trong khung diễn tập đều tham gia đạt mục đích, yêu cầu để ra.

Nội dung thực binh đã huy động lực lượng gần 1.300 lượt người. Công tác chỉ huy hiệp đồng chặt chẽ, linh hoạt, trình độ khả năng hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Trong đó, nội dung thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm nhanh, gọn, an toàn tuyệt đối. Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của theo đúng kế hoạch, trình tự và cương vị, chức trách được giao.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng trao Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Tổ chức thực hành diễn tập nội dung thi hành mệnh lệnh thiết quân luật, giới nghiêm, xử trí tình huống khẩn cấp thể hiện rõ và thuần thục yếu lĩnh động tác kỹ thuật, chiến thuật, phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và các loại phương tiện.

Thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức và mỗi cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn đánh giá cao và biểu dương những kết quả của huyện và các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp thực hiện cuộc diễn tập “Thiết quân luật, giới nghiêm” năm 2022.

Ông Lê Văn Thìn đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chẽ trong công tác đảo bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Tại hội nghị, UBND huyện Đan Phượng đã biểu dương, khen thưởng 21 tập thể và 30 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập “Thiết quân luật, giới nghiêm” trên địa bàn huyện năm 2022.