Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tăng cường hội nhập khu vực

KTĐT - Hôm nay, 24/4, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 22 của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) khai mạc tại Bandar Seri Begawan, Brunei với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao các nước thành viên. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham gia Hội nghị.

Với chủ đề “Người dân của chúng ta - Tương lai của chúng ta”, trong hai ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu tập trung vào sự liên kết và hội nhập khu vực. Theo đó, chương trình nghị sự sẽ bàn về 4 chủ đề chính: định hướng và ưu tiên của ASEAN trong năm 2013, định hướng của ASEAN từ nay đến năm 2015 và sau năm 2015; đẩy nhanh tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN; phát huy vai trò chủ đạo của ASEAN trong các vấn đề quan trọng của khu vực và cấu trúc khu vực đang định hình; các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Giữa lúc phải đối mặt với nhiều hệ lụy từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, châu Á vẫn "cầm cương" 2/3 sức tăng trưởng của thế giới trong 5 năm qua, kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng phát, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các thành viên ASEAN. Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2013. Vì thế, ngoài kế hoạch xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015, Hội nghị lần này sẽ dành một thời lượng lớn để bàn thảo về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) . Mục tiêu là nhằm "tăng tốc" các cuộc đàm phán giữa ASEAN và 6 đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand) sẽ khởi động vào tháng 5 tới và kết thúc vào cuối năm 2015.

Trong khi đó, Dự thảo Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị cho biết, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ tiếp tục cam kết giải quyết hòa bình các mâu thuẫn ở biển Đông theo luật quốc tế “mà không dùng đến biện pháp đe dọa hay vũ lực”. Trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa nhấn mạnh ASEAN cần có một quan điểm thống nhất về biển Đông. Phát biểu với báo giới, ông Natalegawa nhấn mạnh: “ASEAN chỉ có thể gây ảnh hưởng đến các diễn biến nếu chúng ta mạnh. Chúng ta cần phải có cùng một quan điểm”. Brunei, nước chủ tịch ASEAN, tuyên bố một trong những trọng tâm trong năm nay của ASEAN là sớm kết thúc đàm phán về Tuyên bố chung của các bên trên Biển Đông (DOC) vào cuối năm giữa ASEAN và Trung Quốc. Ông Natalegawa hồi đầu tháng đã thông báo Trung Quốc đề nghị gặp ASEAN để đàm phán về COC, nhưng hiện Bắc Kinh vẫn chưa có bất cứ thêm thông tin nào về thời điểm của cuộc gặp.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ