Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Kết quả sơ bộ trưng cầu dân ý: Thái Lan thông qua hiến pháp mới

Kinhtedothi - Hàng chục triệu cử tri Thái Lan đã đi bỏ phiếu và thông qua hiến pháp mới trong ngày 7/8. Kết quả sơ bộ dựa trên việc kiểm 80% phiếu bầu của người dân cho thấy điều này.
Cuộc trưng cầu dân ý hôm 7/8 được xem là phép thử chính trị đối với Thái Lan và bản dự thảo hiến pháp mới được kì vọng sẽ là giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 1 thập kỉ qua tại nước này.

Là tiền đề cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017, giới quan sát cho rằng bản hiến pháp mới có thể hỗ trợ các lãnh đạo quân đội nắm quyền kiểm soát Thượng viện, nhờ đó cho phép họ có quyền phủ quyết với những vấn đề mà các nghị sĩ đưa ra.
Cụ thể, kết quả sơ bộ từ Ủy ban Bầu cử quốc gia cho thấy 62% trong tổng số người dân đi bỏ phiếu ủng hộ trong khi 37,9% bác bỏ.

Đây cuộc trưng cầu dân ý thứ 2 về hiến pháp mới tại Thái Lan. Một khi được thông qua, đây sẽ là bản hiến pháp thứ 20 trong lịch sử lập hiến của nước này kể từ năm 1932. Lần trưng cầu dân ý về hiến pháp đầu tiên diễn ra vào năm 2007, một năm sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra hôm 4/8 cho rằng, cuộc trưng cầu dân ý là "điên rồ". Ông cho rằng việc này sẽ giúp chính quyền quân sự duy trì quyền lực mãi mãi, trong khi họ không đủ năng lực điều hành đất nước.

Trước đó, các cuộc thăm dò cho thấy lượng người ủng hộ hiến pháp mới chiếm số ít, trong khi đa số người dân chưa đưa ra quyết định.

Kết quả bỏ phiếu không chính thức sẽ được thông báo trên toàn quốc vào khoảng 21h; kết quả chính thức dự kiến sẽ có sau đó 3 ngày.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ