Kết quả xác minh điểm thi “bất thường” của 35 chiến sĩ cơ động Lạng Sơn

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 21/7, tại Sở GD&ĐT Lạng Sơn diễn ra buổi họp báo công bố kết quả rà soát, điều tra xác minh kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn.

Toàn cảnh họp báo tại Lạng Sơn tối 21/7.
Chủ trì buổi họp báo là ông Sái Công Hồng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu; Trưởng Ban chỉ đạo thi quốc gia tỉnh Lạng Sơn và Sở GD&ĐT Lạng Sơn Trần Quốc Tuấn
Tại buổi họp báo, ông Sái Công Hồng thông tin về kết quả rà soát xác minh điểm thi cao bất thường: Tổ công tác đã tập trung rà soát quy tình coi thi, chấm thi tại điểm thi số 1 trường THPT chuyên Chu Văn An. Theo đó, về công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi, Ban Chỉ đạo thi tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản theo chỉ đạo quy chế thi của Bộ.

Về hoạt động tổ chức coi thi ở điểm thi số 1 trường THPT chuyên Chu Văn An có đầy đủ hồ sơ lưu trữ việc tổ chức coi thi theo quy chế. Điểm thi này có 25 phòng thi gồm 559 thí sinh dự thi thuộc 2 đối tượng: Thí sinh là học sinh THPT chuyên Chu Văn An và thí sinh tự do là quân nhân, công an tại ngũ. Trong đó, có 222 thí sinh tự do là quân nhân, công an tại ngũ, thi theo tổ hợp môn Toán, Văn, Sử (112 thí sinh thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, 110 thí sinh là quân nhân, công an). Các thí sinh thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động được bố trí ở phòng thi từ 16 đến 25.

Về quy trình chấm bài, đã rà soát các bước chấm thi, kiểm tra tình trạng niêm phong của các túi đựng phiếu trắc nghiệm, file ảnh gốc, kiểm tra quá trình quét file ảnh đối chiếu với quá trình chấm thi, rà soát phiếu trả lời trắc nghiệm của 2 nhóm đối tượng.

Đó là những thí sinh có điểm cao của các bài thi trắc nghiệm ở các điểm thi và các thí sinh tự do có điểm thi cao ở tổ hợp 3 môn Toán, Văn, Sử tại điểm thi số 1.

Kết quả cho thấy, Hội đồng thi đã thực hiện đầy đủ quy trình chấm thi chấm thi theo quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đồng thời rà soát đáp án thí sinh chọn, thấy rất ít câu trên phiếu trả lời trắc nghiệm bị thí sinh tẩy xóa để thay đổi đáp án.

Đối với bài thi Ngữ văn, đã tiến hành rà soát, kiểm tra tất cả 8.877 bài thi. Toàn bộ bài thi đều có điểm trùng khớp với kết quả thi đã công bố.

Ông Sái Công Hồng kết luận, đến thời điểm hiện tại, tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức thi tại Hôi đồng thi tỉnh Lạng Sơn.

Ông Hồng cũng đề nghị, Hội đồng thi Lạng Sơn tiếp tục làm rõ và kiểm điểm, rút kinh nghiệm, trách nhiệm các cá nhân có liên quan với tổ chức chấm thi môn Ngữ văn. Đồng thời công bố kết quả chấm thẩm định 51 bài thi môn Ngữ văn và toàn bộ các bài thi trắc nghiệm đã chấm theo quyết định của Bộ GD&ĐT.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bảng điểm của 35 thí sinh thi THPT quốc gia tại Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn có điểm thi cao, từ 24 đến 27 điểm. Đây là nhóm chiến sĩ công an nghĩa vụ nằm trong nhóm 104 thí sinh tự do của lực lượng công an, quân đội thi tại điểm thi THPT Chu Văn An.
Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi nắm được thông tin đã chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh và các đơn vị liên quan vào cuộc rà soát toàn bộ quá trình thi cử, chấm thi.

Theo ông Thiệu, nhóm thí sinh là chiến sẽ có điểm hơi cao là do tổ chức ôn thi tập trung, quyết tâm học hành vì đã mất 3 năm đi nghĩa vụ, giờ muốn đi học tiếp. Tuy nhiên, tất cả vẫn phải kiểm tra lại cho kỹ lưỡng mới có căn cứ khẳng định tiếp được.