Kết thúc phiên xét xử Bạc Hy Lai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo các công tố viên, những cáo trạng như nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng chức quyền của ông Bạc Hy Lai là "cực kỳ nghiêm trọng."

Theo THX và AFP, vào lúc 13 giờ 4 phút (giờ địa phương) chiều 26/8, phiên xét xử đầu tiên chính trị gia bị "thất sủng" Bạc Hy Lai đã kết thúc sau 5 ngày luận tội.

 
Bạc Hy Lai tại tòa. (Nguồn: Reuters)
Bạc Hy Lai tại tòa. (Nguồn: Reuters)

Theo các công tố viên, những cáo trạng như nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng chức quyền của ông Bạc Hy Lai là "cực kỳ nghiêm trọng."

Dự kiến, Tòa án Trung cấp Nhân dân Thành phố Tế Nam của tỉnh Sơn Đông sẽ "công bố phán quyết với ngày giờ được ấn định sau."

Trước đó, trong ngày xét xử thứ tư diễn ra hôm 25/8, cựu Bí Thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã tức giận vạch trần cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân và gọi Vương là "một kẻ hèn hạ" khi giả mạo chứng cứ nhằm buộc tội mình che giấu tội giết người của bà vợ Cốc Khai Lai.

Ông Bạc Hy Lai đã bác bỏ bằng chứng trước đó của Vương Lập Quân, khi nói: "Trong quá trình khai báo của Vương Lập Quân, ông này tiếp tục nói dối một cách trắng trợn và những gì ông ta nói hoàn toàn không thể tin cậy, giả dối và chỉ mạnh mồm..."

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần