Kết thúc tốt đẹp chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao TP. Hà Nội tại Brazil, Argentina, Chile

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại Thành phố năm 2017, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có chuyến công tác tại Brazil, Argentina và Chile.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và đại diện một số ban, ngành, quận, huyện của Hà Nội. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác, giao lưu mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Hà Nội với Brazil, Argentina và Chile.

Với lịch trình hoạt động, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã có cuộc hội đàm với Phó Thống đốc Thủ đô Brasilia (Brazil); Phó Thống đốc Thủ đô Buenos Aires (Argentina); Cố vấn cấp cao của Thủ hiến, Cục trưởng Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Santiago (Chile); Đại diện Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Chile và tham dự diễn đàn hợp tác doanh nghiệp do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức. Cùng dự các buổi làm việc có Đại sự Việt Nam tại Brazil, Argentina và Chile. Các cuộc hội đàm, trao đổi, tiếp xúc đã làm gia tăng sự hiểu biết về tiềm năng, thế mạnh cũng như những lĩnh vực các bên có khả năng hợp tác cùng phát triển. Hoạt động này cũng góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Brazil, Argentina và Chile.
 Đoàn đại biểu TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng bà Carmen Polledo, Phó Thống đốc Thủ đô Buenos Aires
* Tại Thủ đô Brasila, Brazil, vào ngày 01/11/2017, Đoàn đã có cuộc hội đàm với ông Renato Santana da Silva, Phó Thống đốc Thủ đô Brasilia.

Tại cuộc gặp, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm đất nước Brazil tươi đẹp cũng như ấn tượng mạnh mẽ với kiến trúc, quy hoạch và sự phát triển của Brasila, thành phố đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, công trình kiến trúc của thế kỷ 20. Đồng thời, đồng chí Đào Đức Toàn đã chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, trong đó có những thách thức của quá trình phát triển đô thị tại một trong những thủ đô lớn nhất trên thế giới.

Về phần mình, ông Renato Santana da Silva đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, nhấn mạnh đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai Thủ đô. Phó Thống đốc cũng rất ấn tượng với truyền thống văn hoá, lịch sử của Thủ đô Hà nội hơn 1000 tuổi; đồng cảm với Hà Nội về những thuận lợi, khó khăn trong quản lý đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội - Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá lớn của Việt Nam, khác với Brasillia chỉ là Thủ đô hành chính của Brazil.

Dù xa về khoảng cách địa lý nhưng Việt Nam và Brazil luôn giữ mối quan hệ gần gũi và đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong kim ngạch thương mại song phương với 3,1 tỷ USD vào năm 2016. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các địa phương hai nước tạo dựng quan hệ giao lưu hợp tác sâu rộng hơn. Trên nền tảng đó, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội mong muốn có nhiều hơn nữa cơ hội trao đổi kinh nghiệm với thành phố Brasila trong xây dựng, quản lý đô thị, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đem lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, lãnh đạo hai Thành phố thống nhất sẽ cùng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil, Đại sứ quán Brazil tại Việt Nam để kết nối với cộng đồng doanh nghiệp hai nước, hai Thủ đô, tăng cường quảng bá về Thủ đô Hà Nội là một địa chỉ đầu tư an toàn, hấp dẫn. Hai bên sẽ duy trì trao đổi thường xuyên để xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm như: quản lý và phát triển đô thị, du lịch, giao lưu văn hóa,…

* Tại Thủ đô Buenos Aires, Argentina, ngày 03/11/2017, Đoàn đã hội kiến bà Carmen Polledo, Phó Thống đốc Thủ đô Buenos Aires.

Chào mừng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, bà Carmen Polledo đánh giá cao mối quan hệ giữa Buenos Aires và Hà Nội, nhất là sau chuyến thăm của cựu Thị trưởng Buenos Aires Mauricio Macri (hiện là Tổng thống Argentina) tới Hà Nội năm 2008 và việc ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác giữa 02 bên. Phó Thống đốc Buenos Aires tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác giữa Buenos Aires với Hà Nội.

Cảm ơn tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Thủ đô Buenos Aires dành cho Đoàn, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy khẳng định Hà Nội luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống tại Mỹ Latinh, trong đó có Argentina nói chung và Buenos Aires nói riêng. Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Argentina đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, giao lưu nhân dân.

Trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác và thành quả đã đạt được, Hà Nội và Buenos Aires nhất trí sẽ nỗ lực đẩy mạnh hợp đầu tư - thương mại - du lịch, hợp tác công nông nghiệp, duy trì giao lưu văn hóa - nghệ thuật, trong đó phát huy sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina và Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam. Đặc biệt, trong năm 2018, nhân dịp Việt Nam và Argentina kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Hà Nội mong muốn có thể cùng với Buenos Aires tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa - ẩm thực tại phố đi bộ Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy mời lãnh đạo thành phố Buenos Aires sang thăm Hà Nội và phối hợp tổ chức sự kiện này.

* Tại Thủ đô Santiago, Chile, Đoàn đã có buổi làm việc với Chính quyền thành phố Santiago. Bà Pablo Alejandro Garzomio, Cố vấn cấp cao của Thủ hiến, Cục trưởng Đối ngoại và Hợp tác quốc tế Santiago đã thay mặt tiếp và trao đổi với Đoàn.

Tại buổi tiếp, Bà Pablo Alejandro Garzomio và lãnh đạo các cơ quan xúc tiến du lịch, quản lý đô thị của thành phố Santiago đã giới thiệu khái quát tình hình phát triển đô thị; những kinh nghiệm trong xây dựng thành phố thông minh, cũng như chính sách giao lưu, hợp tác quốc tế của thành phố Santiago. Vui mừng trước những thành tựu của thành phố Hà Nội, Bà Pablo Alejandro Garzomio bày tỏ mong muốn có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo thành phố Santiago, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp mà Chính phủ và nhân dân hai nước đã dày công xây đắp trong suốt thời gian qua, tạo tiền đề để hai Thủ đô tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Hiện nay, quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Chile vẫn còn khiêm tốn trong khi tiềm năng giữa hai bên là rất lớn. Với chuyến thăm lần này của Đoàn đến thủ đô Santiago, thành phố Hà Nội hy vọng có thể cùng trao đổi và xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, cụ thể hóa thành những hoạt động hợp tác cụ thể vì lợi ích chung của hai thành phố.
 Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã tham dự Tọa đàm Hợp tác kinh tế Việt Nam - Chile
Hai bên đã thống nhất sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại Hà Nội và Santiago. Ngoài ra, với bản sắc văn hóa độc đáo, hai Thành phố cần đẩy mạnh giao lưu văn hóa - nghệ thuật, trao đổi các đoàn nghệ sỹ, góp phần thu ngắn khoảng cách, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Chile.

Cũng trong dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đã gửi lời mời lãnh đạo thành phố Santiago sang thăm thủ đô Hà Nội trong thời gian gần nhất.

Tiếp nối chương trình làm việc tại Chile, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Chile. Đồng chí Juan Antonio Gajardo Lopez, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương phụ trách công tác đối ngoại của Đảng cộng sản Chile cùng nhiều đại biểu Đảng bạn hết sức vui mừng, hoan nghênh chuyến thăm của lãnh đạo Thành uỷ thành phố Hà Nội đến Chile và bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với vai trò là đảng tham chính, Đảng Cộng sản Chile sẽ tiếp tục nỗ lực vun đắp cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Chile. Tại buổi làm việc đồng chí Đào Đức Toàn đã thông tin khái quát về tình hình Đảng bộ thành phố Hà Nội; bầy tỏ sự cảm ơn chân thành về những tình cảm và sự ủng hộ của nhân dân Chile, Đảng cộng sản Chile với nhân dân và Đảng cộng sản Việt Nam trong công cuộc đấu tranh dành độc lập và xây dựng đất nước. Thay mặt Thành uỷ Hà Nội, đồng chí chúc Đảng cộng sản Chile tiếp tục đạt được những thắng lợi trọng sự nghiệp hoạt động của mình, ngày càng có vị trí cao trong xã hội và sự ủng hộ của nhân dân đặc biệt là trong đợt bầu cử Quốc hội sắp tới của Chile.

Cùng ngày, đại diện Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã tham dự Tọa đàm Hợp tác kinh tế Việt Nam - Chile do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile phối hợp với các cơ quan sở tại tổ chức.

* Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Brazil, Argentina và Chile, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm, gặp mặt thân mật các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại 03 nước. Tại cuộc gặp, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đã thông tin khái quát về tình hình Thủ đô Hà Nội và kết quả trao đổi, làm việc với lãnh đạo Thủ đô các nước, trong đó có định hướng hợp tác song phương trong thời gian tới, từ đó mong muốn đồng chí Đại sứ và các cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố Hà Nội trong việc kết nối, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với Brazil, Argentina và Chile.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần