Kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đầu thú
Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 3 bị cáo khác liên quan đến vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.
Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã quyết định đưa vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ra xét xử.
Phiên toà ấn định diễn ra từ ngày 9 đến 12/12, do Thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Liên quan vụ án trên, có 16 bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, trong số các bị cáo có bốn người đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh truy nã.
Cụ thể gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), ông Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM), bà Nguyễn Thị Tích (nguyên Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC), bà Lê Thanh Thy (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC).
Cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố cáo buộc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có vai trò chủ mưu, chỉ đạo lập nhóm “công ty quân xanh” tham gia đấu thầu và trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TP.HCM.
Trong đó có 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỷ đồng.
Để Công ty AIC trúng 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, phía chủ đầu tư là lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thời điểm đó gồm ông Lê Hồng Sơn (Giám đốc) cùng các đồng phạm là thuộc cấp, đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền là 142 tỷ đồng.
Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh kêu gọi các bị cáo nêu trên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.
Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục nhận 10 năm tù
Kinhtedothi - Chiều 21/3, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty CP tiến bộ quốc tế AIC (Công ty AIC), hiện vẫn đang bỏ trốn, và 12 bị cáo khác về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Hôm nay xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án thứ 5
Ngày 17/3, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây).

Truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 12 bị can trong vụ án tại VNCERT
Ông Nguyễn Trọng Đường (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT, cựu Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa bị truy tố trong vụ án liên quan đến công ty AIC.




