Kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cải tạo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 18/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án tu bổ, tôn tạo Cụm di tích lịch sử văn hóa đền thờ Tản Viên Sơn Thánh (huyện Ba Vì).

Cụm di tích lịch sử văn hóa đền thờ Tản Viên Sơn Thánh bao gồm đền Hạ, đền Trung, đền Thượng. Trong đó, đền Hạ có quy mô đất nghiên cứu 15.000m2 do Tập đoàn Himlam chủ trì và tổ chức xây dựng; đền Trung 11.500m2 (Tổng Công ty Vinaconex chủ trì và tổ chức xây dựng) và đền Thượng 3.700m2 (Tập đoàn Bình Minh chủ trì và tổ chức xây dựng). Tổng mức đầu tư xây dựng, tu bổ 3 đền khoảng 121 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách và vốn xã hội hóa do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ, công đức (chưa tính tới chi phí nội thất).

Dự kiến, ngày 25/10, TP sẽ duyệt dự án tu bổ, tôn tạo đền Hạ; ngày 8/11 khởi công tu bổ, tôn tạo đền Trung. Riêng đền Thượng sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư vào cuối quý I/2012. Toàn bộ dự án tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị lịch sử Cụm di tích lịch sử văn hóa đền thờ Tản Viên Sơn Thánh sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012.

Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi cho biết: Đây là một cụm di tích lịch sử văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó, dự kiến vào ngày 5/11, UBND TP sẽ tổ chức hội thảo khoa học với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học. UBND TP cũng đánh giá cao các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia đóng góp, công đức xây dựng công trình. TP sẽ tiếp tục kêu gọi ủng hộ để dự án sớm hoàn thành, phát huy giá trị của cụm công trình này.         

           

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần