Khắc phục bệnh hình thức trong công tác dân vận

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Hệ thống dân vận nắm chắc tình hình nhằm tham mưu cho đúng, trúng để xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Bên cạnh đó, tăng cường đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động.

Sáng 16/4, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết dân vận quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ TP Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Theo báo cáo, trong quý I/2019, Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư đảm bảo tiến độ, chất lượng. Xây dựng chuyên đề “Đánh giá công tác dân vận của Đảng bộ TP giai đoạn 2015-2020, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; chương trình công tác năm 2019 thực hiện chuyên đề “Công tác vận động hàng ngũ chức sắc đạo Công giáo Hà Nội”.
Bên cạnh đó, Ban Dân vận Thành ủy cũng đôn đốc các đơn vị đăng ký mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2018. Ban Dân vận các quận, huyện, thị ủy đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung, ban hành QCDC trong các loại hình mới. Phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; tập trung tham mưu, chỉ đạo tổ chức các hội nghị đại biểu Nhân dân, đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024 cấp cơ sở. Đến nay, 100% MTTQ xã, phường, thị trấn và 4/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức đại hội…
 Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ TP Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận tại hội nghị. 
Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ TP Nguyễn Lan Hương đánh giá, trong quý I, hệ thống dân vận từ TP đến cơ sở đã tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm là chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có Tết; thực hiện tốt công tác tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội trên địa bàn TP. Hệ thống dân vận cũng phối hợp triển khai “Năm dân vận chính quyền” 2019 tạo sự thống nhất, chuyển biến trong nhận thức và hành động.
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Trưởng ban Dân vận Thành ủy cho rằng, vẫn còn một số vụ việc liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo cần phải quan tâm. Do vậy, hệ thống dân vận cần phải nắm chắc tình hình để tham mưu cho đúng, trúng nhằm xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Bên cạnh đó, phải tăng cường đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt, phải khắc phục bệnh hình thức, hành chính trong công tác dân vận. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần lựa chọn đúng và trúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện có điểm nhấn.
Lưu ý trong quý II là thời gian tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ, hướng đến đại hội đảng bộ các cấp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đề nghị, hệ thống dân vận tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến tôn giáo hiện còn tồn đọng. Ban Dân vận các cấp phối hợp, tổ chức kiểm tra QCDC tại 177 xã, phường, thị trấn để đảm bảo 100% các xã, phường, thị trấn đều được kiểm tra, đôn đốc về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Chủ động, triển khai sớm việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Sau đối thoại cần có kết luận cụ thể để thực hiện. Ngoài ra, Ban Dân vận các cấp tập trung lãnh đạo, phối hợp tổ chức Đại hội MTTQ, Hội Liên hiệp Thanh niên và các hội đặc thù khác đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và đúng kế hoạch.