Khắc phục khó khăn, ưu tiên hàng đầu yếu tố chất lượng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến làm việc PCC1.

Sáng 14/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến đã tới thăm và làm việc với Công ty CP xây lắp điện 1 (PCC1) và Công ty CP thương mại - xây lắp công nghiệp Thăng Long (quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) đầu năm 2014 và công tác xây dựng Đảng.

 
Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến làm việc PCC1.
Kinhtedothi - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến làm việc PCC1.
Qua 51 năm thành lập và phát triển, Công ty CP xây lắp điện 1 đã trở thành cái nôi của ngành xây lắp điện Việt Nam, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vượt qua những thời điểm gian nan trong quá trình CP hóa tưởng chừng sắp bị “xóa sổ” trên thị trường, gần đây, dù gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng suy thoái kinh tế, PCC1 luôn tăng trưởng 17 - 20%/năm về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế, thu nhập người lao động… Ngành nghề SXKD của Công ty ngày càng đa dạng, từ xây dựng công trình truyền tải điện quốc gia, công trình nguồn điện, sản xuất công nghiệp đến tư vấn thiết kế công trình điện và dịch vụ…

Song song với phát triển SXKD, công tác xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể cũng được PCC1 coi trọng về chất lượng, đảm bảo quần chúng được kết nạp Đảng có năng lực thực sự, đóng góp cho sự phát triển của DN. Đặc biệt, sau hai năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy PCC1 đã kết nạp thêm 7 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 12 đảng viên, thành lập mới 2 tổ chức công đoàn trực thuộc, kết nạp mới 57 đoàn viên công đoàn…

 
Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến thăm hỏi, động viên cán bộ - người lao động PCC1.
Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến thăm hỏi, động viên cán bộ - người lao động PCC1.
Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PCC1 Trịnh Văn Tuấn cho biết, 2 năm gần đây tỷ lệ phát triển Đảng của đơn vị thấp hơn trước, do giai đoạn này khó khăn trong SXKD nên có sự biến động nhiều lao động. Trong khi, lực lượng lao động trẻ mới ra trường chưa đủ điều kiện để kết nạp, vì chuyên môn chưa được khẳng định, bên cạnh ý thức giác ngộ chưa cao. Thực tế công tác phát triển đảng tại các DN CP có nhiều khó khăn, nhiều quần chúng chưa tự nguyện, tích cực khi được vận động tham gia xây dựng Đảng. Theo ông Tuấn, cơ sở lý luận và thực tiễn để các DN ngoài nhà nước tuyên truyền cho quần chúng một cách thuyết phục về sự cần thiết phải tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể thực sự còn hạn chế.  

Phó bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đánh giá PCC1 là một đơn vị giàu truyền thống, vượt qua nhiều khó khăn, phát huy được vai trò chủ chốt trong xây lắp điện… Đặc biệt đơn vị thực hiện nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết 09 về xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể.

Tại Công ty CP thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long, Chi bộ Đảng mới được thành lập từ giữa năm 2013 song đã tích cực lãnh đạo cán bộ đảng viên và quần chúng phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước…Công ty CP thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long tuy quy mô nhỏ, mới thành lập nhưng đã có mức tăng trưởng khả quan, thu nhập người lao động trên 8,4 triệu đồng/tháng. Nhất là công tác xây dựng Đảng, dù Chi bộ mới thành lập chưa được 1 năm song đã rất cố gắng quan tâm đến phát triển đảng viên.

Năm 2014 được Thành phố xác định tăng cường giải pháp gỡ khó cho DN, góp phần giúp Thủ đô tăng trưởng 8,5-9%, cao hơn năm trước. Do đó, đồng chí Tưởng Phi Chiến yêu cầu hai đơn vị nỗ lực tối đa, đóng góp cao hơn cho Thành phố. Đặc biệt, DN cần phát huy được lợi thế cạnh tranh, triển khai các dự án công trình một cách thiết thực, coi trọng đầu tư chiều sâu, chú trọng đào tạo bồi dưỡng nhân lực, quan tâm tiếp thu ứng dụng khoa học công nghệ kể cả trong quản lý cũng như SXKD, làm sao vừa chiếm lĩnh thị trường trong nước vừa đẩy mạnh xuất khẩu. Đặc biệt, DN nên quan tâm đến các lĩnh vực thế mạnh đặc thù của mình, cơ cấu lại SXKD, trong đó đầu tư vào bất động sản ở mức vừa phải.

Phó bí thư Thành ủy nhấn mạnh, song song với đảm bảo việc làm đời sống người lao động, DN cần tăng cường công tác lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Với công ty ngoài nhà nước, dù khó khăn nhưng DN vẫn phải cố gắng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh, nhằm mục tiêu cao nhất là đưa công ty phát triển bền vững. Đặc biệt, “Chi bộ Đảng cần tích cực đổi mới công tác vận động tuyên truyền trong quần chúng, động viên đội ngũ đảng viên phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển Đảng và lao động sản xuất. Nhất là các đơn vị tại cơ sở, nhà máy sản xuất… cần linh hoạt hơn trong hoạt động sinh hoạt Đảng. Công tác xây dựng Đảng cần đặt chất lượng lên hàng đầu, duy trì sinh hoạt đảng thường xuyên, đồng thời phát huy vai trò của Chi bộ trong phát triển số lượng đảng viên mới”, đồng chí Tưởng Phi Chiến nói.