Kinhtedothi – Ngày 24/4, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết: Hiện tại khách quốc tế đến Phú Quốc giảm mạnh so với những tháng trước đó, nhiều chuyến bay quốc tế đã tạm ngưng hoạt động.
Cụ thể: Trong tháng 4, khách quốc tế đến Kiên Giang chỉ đạt 48.190 lượt (giảm 28,3% so với tháng 3), trong khi đó Phú Quốc chỉ đón 47.725 lượt, giảm 27,3% so với tháng trước.
Nhiều chuyến bay quốc tế đến Phú Quốc tạm ngưng khai thác. Ảnh: Hữu Tuấn
Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho hay: Từ 28/04 – 03/05/2023, tại Sân bay Phú Quốc có 48 chuyến bay đến và đi, với 6.480 hành khách.
Khách quốc tế đến Phú Quốc giảm mạnh trong tháng 4. Ảnh Hữu Tuấn
Hiện tại, khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đang giảm dần, đường bay kết nối đến Phú Quốc chỉ còn Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan; đường bay từ Ấn Độ đến Phú Quốc đang tạm dừng do vắng khách; các chuyến bay charter (có lịch trình khởi hành riêng) kết nối Đài Loan đến Phú Quốc chỉ bay được 10 chuyến cũng đang tạm ngưng.
Dự báo trong 5 ngày từ ngày 30/4 đến ngày 03/5, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ước đạt 180.000 lượt khách, giảm 38,3% so với cùng kỳ năm 2022.
Theo lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, sở dĩ khách du lịch đến Phú Quốc giảm do tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, lạm phát vẫn còn ở mức khá cao, dự báo của các tổ chức quốc tế tăng trưởng của một số nền kinh tế lớn luôn sụt giảm; cạnh tranh chính trị, xung đột vũ trang; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh lương thực toàn cầu đã tác động đến nhu cầu đi du lịch của du khách quốc tế.
“Dự kiến ngày 27/4, Hãng hàng không Vietjet sẽ khai thác đường bay kết nối HongKong đến Phú Quốc”, ông Bùi Quốc Thái thông tin.
Kinhtedothi – Chỉ còn 1 tuần nữa, người lao động khắp cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, nhiều gia đình đã lên kế hoạch du lịch nhiều nơi như: Phú Quốc, Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang. Tuy nhiên, hiện tại lượng khách dự kiến đến Phú Quốc giảm so với những năm trước đó.
Kinhtedothi – Hàng chục hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) trên địa bàn xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc (Kiên Giang), diện tích trên 235 nghìn m2 có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hiện, hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan công an để điều tra làm rõ.
Kinhtedothi – Vi phạm về quản lý đất đai, đất rừng và trật tự xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang), nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt bị kiểm điểm trách nhiệm.
Kinhtedothi - Với hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Cao Bằng sở hữu kho tàng di sản văn hóa - thiên nhiên đa dạng bậc nhất vùng Đông Bắc. Từ những lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian đặc sắc đến “bảo tàng địa chất ngoài trời” mang tầm quốc tế, tỉnh đang từng bước biến di sản thành lợi thế cạnh tranh, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và định vị thương hiệu “miền Non nước” trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Kinhtedothi - Những nếp nhà sàn khang trang, những homestay mang đậm bản sắc và chuỗi sản phẩm OCOP ngày càng phong phú đang tạo nên diện mạo mới cho Điện Biên. Từ Mường Nhé, Nậm Pồ đến Tủa Chùa, nhiều bản làng từng nằm trong nhóm khó khăn nhất nay đã dần hình thành sinh kế bền vững, giúp đồng bào Mông, Hà Nhì, Thái trắng... ổn định thu nhập và gìn giữ giá trị văn hóa.
Kinhtedothi - Hưởng ứng chủ đề Ngày Du lịch Thế giới năm 2025 – “Du lịch và Chuyển đổi bền vững” của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Khoa Du lịch – Trường Ngoại ngữ & Du lịch, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi Tourism Innovators 2025.
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 648/TB-VPCP ngày 27/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.
Kinhtedothi - Với hơn 1.200 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, 336 lễ hội và hơn 700 di sản văn hóa phi vật thể, tỉnh Thái Nguyên sở hữu một kho tàng tài nguyên vô giá - là nền tảng cho ngành du lịch khai thác và phát triển.