Khách Hàn bị cưỡng đoạt tiền đã tử vong

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 5/1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố Trần Minh Hải (27 tuổi, Vụ Bản, Nam Định), Vũ Đức Viên (31 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (23 tuổi) và Hoàng Quang Trung (22 tuổi), cùng trú tại huyện Mỹ Đức về hành vi cướp tài sản.

KTĐT - Ngày 5/1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố Trần Minh Hải (27 tuổi, Vụ Bản, Nam Định), Vũ Đức Viên (31 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (23 tuổi) và Hoàng Quang Trung (22 tuổi), cùng trú tại huyện Mỹ Đức về hành vi cướp tài sản.

Cả 4 thanh niên trên là nhân viên quán karaoke ở số 210 Giảng Võ, phường Cát Linh. Theo cơ quan điều tra, ngày 19/12/2009, 4 giảng viên đại học người Hàn Quốc là ông Lee Dae Won, Kim Joo Hwan, Jung Jaejin, Jô Jaehun đến quán karaoke trên hát. Bốn ông đề nghị có nhân viên nữ ngồi hát cùng và giá cả đã thỏa thuận tính như bình thường.

Khi hát xong, những vị khách người Hàn Quốc bị Hải, Viên, Đạt, Trung dùng vũ lực bắt trả số tiền gấp nhiều lần so với quy định. Trên đường bị các nhân viên ép lên xe taxi đưa đến khách sạn, ông Kim Joo Hwan lo sợ nên tự ý mở cửa nhảy khỏi taxi dẫn đến tai nạn gây thương tích. Đến ngày 24/12, ông Kim đã tử vong.

Hải được xác định là chủ mưu vụ cưỡng đoạt tiền của khách.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần