Khách quốc tế đến Việt Nam giảm 12,6%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng lượng khách quốc tế đến nước ta trong 5 tháng qua ước đạt gần 3,3 triệu lượt người, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các khu vực có lượng khách du lịch đến Việt Nam giảm từ đầu năm đến nay đó là: Khu vực châu Á đạt với trên 2 triệu lượt khách đến, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Khách từ Trung Quốc đến VN đạt trên 700 nghìn lượt người, giảm gần 30%. Khách đến từ Nhật Bản với trên 270 nghìn lượt người, giảm hơn 1%.

Khách đến từ  Đài Loan 175,3 nghìn lượt người, giảm 1,5%. Khách từ Ma-lai-xi-a đến hơn 138 nghìn lượt người, giảm 6,5%. Cam-pu-chia là gần 107 nghìn lượt người, giảm 37,6%. Thái Lan 87 nghìn lượt người, giảm hơn 29%. Lào có hơn 39 nghìn lượt người, giảm 30,6%. Phi-lip-pin có 38,7 nghìn lượt người, giảm hơn 16% so với cùng kỳ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Khách đến từ một số nước châu  5 tháng qua đạt 525 nghìn lượt người cũng giảm 7,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách đến từ Nga đạt hơn 146 nghìn lượt người, giảm 16,5%, Pháp hơn 99 nghìn lượt người, giảm 6%, Anh với hơn 90 nghìn lượt người, giảm 6%.

Như vậy, các nước có tỷ lệ giảm khách du lịch đến VN giảm cao đều ở các nước châu Á.

Riêng chỉ có Hàn Quốc và Xin-ga-po đạt có số lượt khách đến VN tăng lần lượt số lượng khách là 480 nghìn lượt - 86,6 nghìn lượt người, người, với tỷ lệ tăng tương ứng hơn 35% và hơn 6%.

Khách đến bằng đường không giảm gần 10%, đến bàng đường bộ giảm hơn 23% và đường biển giảm trên 34% so với cùng kỳ./.