Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 tăng 30,2%

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tổng cộng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2016 ước đạt 757.244 lượt, giảm 4,1% so với tháng 4/2016 và tăng 30,2% so với tháng 5/2015.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không ước đạt 643.894 lượt, chiếm 85%; khách đến bằng đường biển đạt 15.408 lượt, chiếm 2%; khách đến bằng đường bộ đạt 97.942 lượt khách, chiếm 13%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 4.005.878 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, lượng khách đến bằng đường hàng không là 3.291.938 lượt, tăng 22,2%; khách đến bằng đường biển là 66.011 lượt, giảm 25,9%; khách đến bằng đường bộ là 647.929 lượt, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Hầu hết các thị trường đều tăng trong 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, Hồng Kông tăng 139%; Trung Quốc tăng 44,4%; Thái Lan tăng 37,7%; Hàn Quốc tăng 31,4%; Thụy Điển tăng 26,5%; Nga tăng 23,3%; Hà Lan tăng 21,8%; Malaysia tăng 18,4%; Đài Loan tăng 15,2%...

Theo số liệu ước tính của Tổng cục Du lịch, khách du lịch nội địa trong 5 tháng đầu năm ước đạt 27,3 triệu lượt. Trong đó, khách lưu trú đạt 13,5 triệu lượt; Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 167.464 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, 5 thị trường khách Tây Âu đến Việt Nam trong tháng 5/2016 tăng mạnh so với tháng 4/2016 và cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, so với tháng 4/2016, thị trường Ý tăng 36%, Anh tăng 32%, Pháp 9,5%, Tây Ban Nha 26,7%, Đức 19,2%. So với cùng kỳ tháng 5/2015, thị trường Ý tăng 30,1%; Anh tăng 24,4%; Tây Ban Nha tăng 22,4%, Đức tăng 17,6%, Pháp tăng 13%.

Trước đó, theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong 10 tháng miễn thị thực nhập cảnh (đến hết tháng 4/2016), tổng lượng khách du lịch từ 05 nước Tây Âu (Anh, Pháp, Đức, Tây Ba Nha, Ý) đã đạt gần 629.000 lượt, tổng thu trực tiếp ước đạt gần 828 triệu đô-la Mỹ, tăng gần 15% so với 10 tháng cùng kỳ tương ứng năm 2014 và 2015 và gần bằng tổng lượng khách của 05 nước năm 2014 (635.489 lượt) và 2015 (658,736 lượt).

Đây là tín hiệu lạc quan cho thấy Nghị quyết về miễn thị thực cho 5 thị trường Tây Âu của chính phủ đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Nghị quyết này sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/6/2016 tới. Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL đã kiến nghị Chính phủ tăng thời gian miễn visa từ 15 lên 30 ngày và gia hạn miễn visa từ 1 năm lên 5 năm đối với 5 thị trường Tây Âu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần