Khách trọ siết cổ chủ nhà nghỉ, cướp tài sản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an (CA) quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Phạm Xuân Phương về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 4/11, tại nhà nghỉ Thái Hà (có địa chỉ tại số 292 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) đã xảy ra một vụ cướp tài sản. Nạn nhân là chị Phạm Thị Linh (chủ nhà nghỉ nói trên).

Thời điểm xảy ra vụ cướp chị Linh đang nằm ngủ ở tầng 1 của nhà nghỉ thì bất ngờ bị một đối tượng xông vào phòng bóp cổ. Sau khi chị bị khống chế và bất tỉnh thì tên cướp đã lấy đi 1 chiếc xe máy Honda Lead, điện thoại iPhone 5, laptop, cùng 11 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan CSĐT CA quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) để vào cuộc xác minh và điều tra vụ việc.

Theo chị Linh, khoảng 20h ngày 3/11, có một nam thanh niên đến hỏi thuê phòng và chị đã sắp xếp cho vị khách này vào nghỉ tại phòng 201. Đến khoảng 4h hôm sau (ngày 4/11), khi chị đang ngủ ở tầng 1 của nhà nghỉ, vị khách này xông vào bóp cổ. Do không kịp phản ứng và kêu cứu nên chị đã bị ngạt thở, rồi lịm dần. Thấy nạn nhân không còn chống cự, đối tượng đã lấy đi toàn bộ số tài sản nói trên. Trước khi bỏ đi, hắn không quên lấy lại giấy tờ tùy thân tại quầy lễ tân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 3 giờ sau tên cướp đã bị bắt giữ cũng toàn bộ tang vật khi đối tượng đang cố tìm cách tiêu thụ tài sản vừa cướp được tại đường Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được làm rõ là Phạm Xuân Phương (SN 1988, HKTT tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Hiện vụ việc đang được cơ quan CA điều tra làm rõ.                                                                       

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần