80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2014 tại Hải Dương

Kinhtedothi - Ngày 10/9, tại đền Vạn Kiếp, khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương), Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ tưởng niệm 714 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1300-2014) và chính thức khai hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc 2014.
Tham dự lễ tưởng niệm 714 năm ngày mất Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hải Dương; một số tỉnh, thành cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Giải đua thuyền chải Lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc 2014.
Giải đua thuyền chải Lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc 2014.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã đọc diễn văn ôn lại thân thế và sự nghiệp hào hùng của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Hưng Đạo Đại vương tên thật là Trần Quốc Tuấn sinh tại Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương; quê ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Ông vốn có tài quân sự, lại là tôn thất nhà Trần, do đó trong cả 3 lần quân Nguyên-Mông tấn công Đại Việt, ông đều được Vua Trần cử làm tướng chống giặc. Đặc biệt ở kháng chiến chống Nguyên-Mông lần thứ 2 và thứ 3, ông được Vua Trần Nhân Tông phong làm Quốc công Tiết chế các đạo quân thủy bộ.

Dưới tài lãnh đạo của ông, quân dân Đại Việt chiến thắng ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, đuổi quân Nguyên-Mông ra khỏi nước. Sau khi kháng chiến chống Nguyên-Mông lần thứ 3 thành công, ông về ở trang viên của mình tại Vạn Kiếp.

Tuy nhiên, các Vua Trần vẫn thường xuyên đến vấn kế sách. Ông mất ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (tức ngày 5 tháng 9 năm 1300), thọ khoảng 70 tuổi. Nhân dân đã lập đền thờ ông gọi là đền Kiếp Bạc.

Cũng tại lễ khai hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc 2014, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đền thờ chính đền Kiếp Bạc giai đoạn 1. Dự án tu bổ, tôn tạo đền Kiếp Bạc được chia thành 2 giai đoạn với 12 hạng mục công trình bao gồm: Tu bổ, tôn tạo tòa tiền tế, tòa trung từ, tòa hậu cung… với nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, nguồn công đức, nguồn ngân sách tỉnh và từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Đền Kiếp Bạc nằm trong cụm di tích lịch sử và danh thắng Côn Sơn-Kiếp Bạc đã được Nhà nước xếp hạng Di tích quốc gia năm 1962. Năm 2012, đền được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Trong Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc mùa xuân 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công nhận Lễ hội mùa xuân Côn Sơn và Lễ hội mùa Thu Kiếp Bạc là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc 2014, cũng trong ngày 10/9 còn diễn ra lễ Hội quân trên sông Lục Đầu. Đây là một cuộc diễu binh bằng thuyền tái hiện cảnh ra quân của tướng lĩnh nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần thứ 2.

Thuyền tham gia lễ được trang hoàng rực rỡ, trên cắm cờ xí thời Trần và chia thành 2 đội, đội mặc áo màu vàng và đội mặc áo đỏ từ hai phía Nam Tào, Bắc Đẩu tiến về đoạn Lục Đầu Giang trước cửa đền Kiếp Bạc.

Trên thuyền có người đóng vai các vị tướng nhà Trần, thuyền của tướng nào cắm cờ mang tên của tướng ấy. Trên bờ sông, trên đài duyệt quân có diễn viên đóng vai Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Dã Tượng.

Khi pháo hiệu nổi lên, 2 đội thuyền bắt đầu xuất phát. Trên bờ, các đội múa rồng lân, đội võ Nhất Nam cùng tham gia biểu diễn. Trong khi các thuyền giao nhau dưới nước, trên bờ, các đội cờ, đội gậy, đội võ hò reo theo nhịp trống vô cùng náo nhiệt.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

18 Jul, 09:36 PM

Kinhtedothi - Chiều 18/7, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Trưởng đoàn khảo sát số 1 của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm việc với LĐLĐ TP Hà Nội về chuyên đề tình hình triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân (giai đoạn 2018-2025).

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng với tinh thần '6 rõ'

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng với tinh thần '6 rõ'

17 Jul, 11:16 PM

Kinhtedothi - Chiều 17/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai theo Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội và triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên phạm vi cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ