Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khai hội Tản Viên Sơn Thánh 2016

Kinhtedothi - Sáng nay 21/2, lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2016 do UBND huyện Ba Vì tổ chức đã tưng bừng khai hội tại khu vực đền Hạ (xã Minh Quang).
Cũng tại buổi lễ này, huyện Ba Vì đã tổ chức khai trương du lịch Ba Vì năm 2016. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc và đông đảo du khách thập phương.
 Khai hội Tản Viên Sơn Thánh 2016.
Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh gắn liền với cụm di tích đền Thượng - đền Trung - đền Hạ, được tổ chức hàng năm nhằm tưởng nhớ vị thần đứng đầu trong Tứ bất tử của Thần điện Việt - Đức Thánh Tản Viên. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 20 - 21/2 (tức ngày 13 - 14 tháng Giêng Âm lịch) với nhiều nghi lễ quan trọng: Tổ chức lễ Thánh từ đền Hạ lên đền Trung; dâng hương tại di tích đền Hạ, đền Trung, đền Thượng; tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu các môn thể thao, giao lưu văn nghệ của nhân dân địa phương trong vùng... Năm 2016 là năm thứ 9 huyện Ba Vì khôi phục và tổ chức lễ hội Tản Viên Sơn Thánh tại cụm di tích đền Thượng - đền Trung - đền Hạ.

Cùng với hệ thống di tích lịch sử văn hóa dày đặc, các lễ hội truyền thống đặc sắc, Ba Vì còn là nơi thiên nhiên ưu đãi cảnh quan sinh thái đẹp, nổi tiếng với những danh thắng như: Ao Vua, Khoang Xanh - Suối Tiên, Thiên Sơn - Suối Ngà, hồ Suối Hai, vườn Quốc gia Ba Vì... Tận dụng lợi thế đó, huyện cũng xây dựng nhiều khu du lịch, nhiều sản phẩm du lịch thu hút ngày càng đông du khách đến với Ba Vì. Ngoài loại hình du lịch sinh thái, Ba Vì còn phát triển mạnh du lịch văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp, du lịch hội thảo. Năm 2016, huyện Ba Vì phấn đấu đón 2,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 250 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bạch Công Tiến – Chủ tịch UBND huyện huyện Ba Vì khẳng định: “Thời gian tới, huyện tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa; đầu tư nâng cấp chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các loại hình du lịch; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch để phát triển du lịch thành ngành kinh tế trọng điểm”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ