Khai mạc các hoạt động chào mừng Cách mạng tháng Tám

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 18/8 một loạt sự kiện lớn đã được khai mạc chào mừng ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chiều 18/8, Sở VH&TT Hà Nội tổ chức họp báo về các hoạt động chào mừng ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Theo đó, ngoài hội thảo cấp TP được tổ chức ngày 17/8, từ ngày 18/8 một loạt sự kiện lớn đã được khai mạc. Điểm nhấn hoạt động khai mạc ngày 18/8 là triển lãm chuyên đề "Ngôi nhà 48 Hàng Ngang - Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tuyên ngôn Độc lập". Triển lãm trưng bày các hình ảnh, tư liệu về sự kiện lịch sử Bác Hồ viết bản tuyên ngôn độc lập, hình ảnh di tích cách mạng kháng chiến 48 Hàng Ngang... Triển lãm mở cửa đón khách từ nay cho đến hết tháng 10/2015.

 
Khai mạc Triển lãm ảnh chuyên đề “Ngôi nhà 48 Hàng Ngang - Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập”
Khai mạc Triển lãm ảnh chuyên đề “Ngôi nhà 48 Hàng Ngang - Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập”
Từ ngày 19/8 đến ngày hết tháng 9/2015, bên cạnh các chương trình nghệ thuật, triển lãm lớn diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, sẽ là một chương trình lễ hội âm nhạc mang tên Ngày hội Âm nhạc Hà Nội mùa thu 2015. Đây là chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, do các nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam đảm nhiệm. Chương trình được tổ chức miễn phí tại 10 sân khấu ngoài trời, như Tượng đài Lý Thái Tổ, Gò Đống Đa, Cổng công viên Thống Nhất, ga Hà Nội, trước cổng chợ Đồng Xuân... Theo ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội: "Các chương trình chào mừng năm nay được thực hiện theo tinh thần tiết kiệm, hấp dẫn hơn các năm trước. Hiện nay, có rất nhiều chương trình được thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa như: Ngày hội Âm nhạc Hà Nội, giải đua xe đạp mở rộng lần thứ 2".