Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (26/9), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chính thức khai mạc trọng thể.

Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Lê Hồng Anh; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành TƯ, các vị lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, đại biểu lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân Thủ đô Hà Nội, 1.008 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, 54 dân tộc anh em, các tôn giáo, các lực lượng vũ trang nhân dân và đại diện cho hơn 4 triệu đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài.

 
Ảnh Chủ tịch UB TƯMTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh Anh Quý IMG_7563.JPG
Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Anh Quý.
Mở đầu Đại hội là chương trình nghệ thuật chào mừng tái hiện lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ, đặc biệt là sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước bước vào thời kỳ hòa bình, độc lập và thống nhất, bắt tay vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng phát triển. 

Đại hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các anh hùng liệt sĩ, nhân dân đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước. 

Các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng, đã tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; đánh giá việc thực hiện 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VII (2009-2014), từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu và các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2014-2019). Đại hội sẽ thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); hiệp thương dân chủ cử ra UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới. 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Bối cảnh tình hình mới của thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi MTTQ Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động, đáp ứng yêu cầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện sứ mệnh cao cả của mình đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn cuộc sống của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII chính là Đại hội của “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Tiếp theo, Đại hội đã nghe Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày báo cáo tóm tắt của MTTQ Việt Nam khóa VII trình Đại hội.
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII - Ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. Ảnh VOV
Tại Đại hội, Tổng Bí thư Ban chấp hành TƯ Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng đại hội và có bài phát biểu quan trọng, khẳng định vai trò của MTTQ VN trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, giành độc lập tự do của Tổ quốc và xây dựng CNXH của nước ta. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Nhân dân Thủ đô Hà Nội đại diện cho đồng bào chiến sĩ đã lên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thay mặt đoàn đại biểu Nhân dân Thủ đô, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội Nguyễn Huy Phương khẳng định Nhân dân Thủ đô tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh. Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn tình cảm của Nhân dân Thủ đô dành cho Đại hội. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần