Khai mạc Đại hội Hội CCB Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ III

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/7, 162 đại biểu của 51 tổ chức hội tham gia Đại hội Hội Cựu Chiến binh (CCB) Khối các cơ quan (CCQ) TP Hà Nội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Trong nhiệm kỳ II (2012 - 2017), Hội CCB Khối CCQ TP đã luôn tích cực, chủ động tham gia tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng các quỹ nhân đạo, tri ân các anh hùng liệt sỹ.
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH Hội tại Đại hội.
Đặc biệt, các tổ chức cơ sở hội thường xuyên tặng quà các đối tượng chính sách, thăm các chiến sỹ biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đồng bào miền Trung gặp khó khăn trong thiên tai… với số tiền, hiện vật, trị giá gần 700 triệu đồng; thực hiện đề án “Giảm nghèo và xóa nhà dột nát” cho hội viên nghèo do Hội CCB TP phát động được gần 270 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức cơ sở hội, chi hội đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh đạt bình quân trên 97,7%; hội viên gương mẫu đạt trên 96,5%; 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu cán bộ, công chức, viên chức tiên tiến trở lên.
Đại hội đã đề ra phương hướng và mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tích cực, chủ động tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của cơ quan, đơn vị và của TP; nêu cao tính tự giác, nêu gương của cán bộ, hội viên, không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên trên cương vị là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CCB; quan tâm giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong cơ quan; kiên quyết đấu tranh, chống tham nhũng lãng phí, quan liêu, các tệ nạn xã hội, góp phần tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh toàn diện.
Dự kiến, Đại hội Hội CCB Khối CCQ TP Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 - 5/7/2017. Kết thúc ngày làm việc thứ nhất, ĐH đã bầu BCH Hội CCB Khối CCQ TP khóa III (nhiệm kỳ 2017 - 2022) gồm 25 đồng chí.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần