Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, sự kiện thể dục thể thao lớn nhất cả nước, đã chính thức khai mạc trọng thể vào tối nay 6/12 tại Sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định.

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 là cuộc biểu dương lực lượng HLV, VĐV, trọng tài thể thao thành tích cao trong cả nước. Kết quả của Đại hội cũng là căn cứ đánh giá mức độ phát triển sự nghiệp thể thao thành tích cao trong cả nước cũng như của từng địa phương, ngành trong giai đoạn 2010 – 2014, làm tiền đề xây dựng kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2014 – 2018.

 
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 - Ảnh 1

Ảnh: Báo Nam Định

 
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 tổ chức 36 môn thể thao (45 phân môn) gồm 747 bộ huy chương thu hút sự tham gia của 10.964 cán bộ, HLV, VĐV, trong đó có 7.493 VĐV nam nữ, 1.795 trọng tài, 1.674 cán bộ, HLV của 63 tỉnh, thành và 2 ngành Quân đội, Công an.

Là đơn vị đăng cai tổ chức, Nam Định tổ chức thi đấu 13 môn thể thao gồm bóng đá (nam), điền kinh, bơi, lặn, bóng chuyền, Vovinam, võ cổ truyền, Pencak Silat, Wushu, thể hình, cử tạ và Boxing. Hà Nội tổ chức 10 môn (bắn súng, thể dục dụng cụ, khiêu vũ thể thao, cầu mây, đá cầu, bóng rổ, bóng ném, quần vợt, nhẩy cầu, Petanque).

Ngoài ra, các địa phương có tổ chức môn thi đấu trong chương trình Đại hội gồm Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Nình Bình, Khánh Hòa (từ 1-5 môn).
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 - Ảnh 2

Ảnh: Báo Nam Định
Lễ khai mạc mở đầu bằng màn biểu diễn “Nam - Nghĩa - Nhân - Duyên” do các diễn viên, nhạc công các đoàn nghệ thuật Trung ương, địa phương, học sinh Trường THPT Ngô Quyền, CLB võ thuật Thành Nam… thực hiện. Phần II là nghi thức diễu hành theo thứ tự: cờ Tổ quốc, cờ Đại hội TDTT, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khối hồng kỳ, Khối cờ thể thao và 63 đoàn VĐV các tỉnh, thành phố, các ngành: Quân đội, Công an, đoàn trọng tài. Ngọn đuốc được 7 VĐV ưu tú của thể thao Việt Nam rước chạy một vòng quanh SVĐ Thiên Trường. Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL Hoàng Tuấn Anh nhận đuốc lửa truyền thống rồi truyền lửa cho 54 ngọn đuốc tượng trưng cho 54 dân tộc anh em thắp lên đài lửa Đại hội.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội do c
ác diễn viên, nhạc công các đoàn nghệ thuật Trung ương, tỉnh Nam Định, sinh viên, học sinh thực hiện. Với chủ đề “Dân cường - Nước thịnh”, chương trình nghệ thuật gồm 5 màn, trong đó màn 1 là “Địa khúc giao hoà”, màn 2 “Dòng sông quê tôi”, màn 3 “Hào khí Thành Nam”, màn 4 “Nhịp điệu thời gian”, màn 5 “Cộng hưởng”. Sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa kéo dài 10 phút do cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh thực hiện.

 Đại hội sẽ kéo dài đến ngày 16/12.